Việt Nam-Philippines chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các kỳ SEA Games

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn mong muốn Philippines chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công SEA Games.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn tiếp ông Paul Vincent L.Uy. (Nguồn: Tổng cục Thể dục Thể thao)

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn tiếp ông Paul Vincent L.Uy. (Nguồn: Tổng cục Thể dục Thể thao)

Ngày 3/9, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trần Đức Phấn đã làm việc với ông Paul Vincent L.Uy, Đại biện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam về hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Tại buổi làm việc, ông Paul Vincent L.Uy mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức SEA Games 30 tại Philippines vào năm 2019 nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

Ông Paul Vincent L.Uy cũng bày tỏ mong muốn hiểu thêm về những tiêu chí để lựa chọn 4 môn thể thao sẽ được đưa vào Chương trình thi đấu của SEA Games 31.

Ông Paul Vincent L.Uy đánh giá cao thành công của Việt Nam đối với môn thể thao võ gậy tại SEA Games 30 với thành tích 4 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng, giành vị trí thứ nhì toàn đoàn ở môn thể thao này. Ông Paul Vincent L.Uy đề nghị đưa môn thể thao võ gậy vào chương trình thi đấu của SEA Games 31 tới đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cảm ơn ông Paul Vincent L.Uy và Ban tổ chức SEA Games 30 Philippines đã ủng hộ đoàn thể thao Việt Nam trong quá trình tham dự SEA Games 30.

Ghi nhận SEA Games 30 là một kỳ SEA Games thành công và nhận được sự đánh giá cao từ các quốc gia thành viên tham dự, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn mong muốn Philippines chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đối với đề xuất đưa môn thể thao võ gậy vào Chương trình thi đấu của SEA Games 31, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cho biết để đưa một môn thể thao vào Chương trình thi đấu, cần cân nhắc tới nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên tham dự...

Ban tổ chức Việt Nam vẫn đang trong quá trình thảo luận, cân nhắc để đưa ra 4 môn thể thao phù hợp nhất với tất cả các quốc gia tham dự, sau đó sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 11/2020./.

Nam Thái (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-namphilippines-chia-se-kinh-nghiem-to-chuc-cac-ky-sea-games/661009.vnp