Việt Nam - Pháp đẩy mạnh hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đang có chuyến làm việc tại Pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác về xây dựng Chính phủ điện tử.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đang có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, với trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử và kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng hội đàm Tổng Thư ký Chính phủ Pháp Marc Guillaume

Trong cuộc gặp Tổng Thư ký Chính phủ Pháp, ông Marc Guillaume, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu xây dựng một chính phủ kiến tạo, trong đó việc số hóa các dịch vụ hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được đặc biệt coi trọng.

Bộ trưởng cho rằng, đối với lĩnh vực này, nước Pháp có nhiều thế mạnh bởi theo xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2016, Pháp đứng thứ 2 trên thế giới và do đó, các bài học thành công của nước Pháp có thể giúp ích rất nhiều cho Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã đề xuất trao đổi với Chính phủ Pháp nhiều vấn đề quan trọng, như: chiến lược phát triển Chính phủ số và Dữ liệu mở gắn với cải cách hành chính nhà nước, kinh nghiệm của Pháp trong phát triển các chính sách phi giấy tờ, các chính sách về giao dịch trực tuyến; chính sách về đơn giản hóa các văn bản, giấy tờ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

Đáp lời Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Tổng Thư ký Chính phủ Pháp Marc Guillaume đã giới thiệu tổng quan về quá trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng khung pháp lý cũng như coi trọng công tác nghiên cứu tác động nhằm đảm bảo rằng mọi chính sách về mặt Chính phủ điện tử đều phục vụ tốt nhất lợi ích của dân chúng và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Mai Tiến Dũng làm việc với Quốc vụ khanh Pháp phụ trách số hóa

Tiếp đó, đoàn công tác của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã làm việc với Quốc vụ khanh Pháp phụ trách số hóa, ông Mounir Mahjoubi. Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kỹ về chiến lược cũng như giải pháp công nghệ trong việc số hóa các văn bản nhằm lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, phía Pháp cũng chia sẻ với đoàn các kinh nghiệm trong việc khai thác thông tin, dữ liệu của các cơ quan nhà nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, ngày 19/4, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn đầu cũng đã có buổi gặp mặt và trao đổi với hàng chục doanh nghiệp hàng đầu của Pháp tại trụ sở Hiệp hội giới chủ Pháp, Medef.

Ông Mai Tiến Dũng tiếp xúc doanh nghiệp Pháp tại Medef

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, thành công của chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Pháp cách đây hơn 3 tuần đang tạo ra một động lực rất lớn cho mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Pháp, trong đó có lĩnh vực mới là kinh tế số nhờ vào thỏa thuận hợp tác được ký trong chuyến thăm của Tổng Bí thư.

Đồng tình với nhận định của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, ông Yves-Thibault de Silguy, Phó Chủ tịch Medef Quốc tế cho rằng, Việt Nam đang ngày càng trở thành vị khách quen thuộc của các doanh nghiệp thuộc Medef và hợp tác kinh tế Việt-Pháp đang có nhiều cơ hội để cất cánh trong thời gian tới trên rất nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, giao thông cho đến công nghệ./.

Quang Dũng/VOV-Paris -

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/viet-nam-phap-day-manh-hop-tac-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-753548.vov