Việt Nam phản ứng nhanh và hiệu quả với đại dịch

Theo tin nước ngoài và TTXVN, chuyên mục Du lịch của hãng tin CNN (Mỹ) ngày 15-5 đăng tải bài viết của tác giả K.Lockhart đánh giá cao cách thức chống dịch hiệu quả của Chính phủ Việt Nam.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, chuyên mục Du lịch của hãng tin CNN (Mỹ) ngày 15-5 đăng tải bài viết của tác giả K.Lockhart đánh giá cao cách thức chống dịch hiệu quả của Chính phủ Việt Nam.

Tác giả nhận định việc Việt Nam ghi nhận ít ca mắc Covid-19 và chưa có trường hợp tử vong là nhờ Việt Nam đã phản ứng nhanh hơn các quốc gia khác. Các biện pháp ứng phó với dịch nhanh và hiệu quả, cùng với các chính sách của Chính phủ Việt Nam, đã giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh tốt hơn so với nhiều quốc gia khác. Nhờ đó, Việt Nam có thể từng bước dỡ bỏ các hạn chế do dịch một cách an toàn. Cuộc sống đã bắt đầu trở về guồng quay thường nhật và đường phố tấp nập trở lại, là những dấu hiệu tốt cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa trở lại theo kế hoạch.

* Cộng đồng người Việt Nam tại Ðức đã quyên tặng 100.000 khẩu trang cho 16 bang của Ðức. Tại lễ trao tượng trưng số khẩu trang này, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới CHLB Ðức (WUS), Tiến sĩ K.Ghawami đánh giá nghĩa cử của cộng đồng người Việt Nam ở Ðức là một thí dụ điển hình khi những người bạn cần sự tương trợ của nhau. Trên cơ sở là đầu mối với 16 bang của Ðức để trao quà tặng, ông cũng như tổ chức WUS rất cảm kích trước hành động tuyệt vời của cộng đồng người Việt Nam ở Ðức. Ông nhấn mạnh những việc làm như vậy là mẫu mực và không thể so sánh với bất kỳ một cộng đồng người nước ngoài nào khác đang sinh sống ở Ðức.

* Chiều 15-5, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức trao tặng tiền ủng hộ của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài gửi đến các cán bộ, chiến sĩ QÐND Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Nam Sudan và CH Trung Phi, nhằm chống dịch Covid-19. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam bày tỏ cảm kích trước tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của kiều bào ta ở nước ngoài và tin tưởng, các cán bộ, chiến sĩ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ Ðảng, Nhà nước, nhân dân giao phó trên mặt trận gìn giữ hòa bình quốc tế, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

* Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong các ngày 15 và 16-5, các cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ thủ đô Washington về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Hoa Kỳ, bao gồm người cao tuổi, người có bệnh nền, thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi (trong đó có trẻ sơ sinh), sinh viên không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, các trường hợp đi công tác, du lịch, thăm thân lưu lại sở tại do các hãng hàng không tạm ngừng chuyến bay và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44500202-viet-nam-phan-ung-nhanh-va-hieu-qua-voi-dai-dich.html