Việt Nam - Phần Lan thúc đẩy hợp tác kinh tế dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao

Ngày 14/3, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Elina Kalkku, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Phần Lan tại Trụ sở Bộ nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Phần Lan (25/1/1973-25/1/2018).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực bao gồm: chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, quản lý nguồn nước, lâm nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông.

Thứ trưởng thường trực bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam - Phần Lan và hoan nghênh hai bên hợp tác chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2018).

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đánh giá cao các dự án hợp tác phát triển do Phần Lan tài trợ đã và đang được triển khai rất thành công, mang lại lợi ích thiết thực, cải thiện mạnh mẽ cuộc sống của người dân Việt Nam.

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp bà Elina Kalkku, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Phần Lan. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng thường trực bày tỏ cảm ơn Chính phủ Phần Lan đã cung cấp nguồn vốn ODA, đặc biệt trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, cung cấp và xử lý nước, giúp Việt Nam đạt các mục tiêu về kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng thường trực cho biết giá trị thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2017 đã đạt 458 triệu USD, tuy nhiên đầu tư trực tiếp của Phần Lan vào Việt Nam vẫn còn “khiêm tốn” ở mức 22,6 triệu USD; mong muốn các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam.

Hiện tại hai Bộ Ngoại giao đang tích cực chuẩn bị cho các chuyến thăm và các hoạt động quan trọng sắp tới giữa hai bên, sẽ tạo tiền đề thúc đẩy hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Toàn cảnh buổi tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Phần Lan. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn cho biết hiện có 2.500 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Phần Lan và bày tỏ mong muốn phía Phần Lan sẽ cung cấp thêm nhiều học bổng và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho các sinh viên Việt Nam theo học tại Phần Lan.

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau hơn 30 năm, Quốc vụ khanh Elina Kalkku bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khẳng định Phần Lan luôn coi trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Việt Nam.

Quốc vụ khanh Elina Kalkku thông báo sau khi chính thức ngừng cung cấp ODA không hoàn lại cho Việt Nam từ cuối năm 2018, Chính phủ Phần Lan sẽ tăng ngân sách cho các công cụ tín dụng ưu đãi và các chương trình hỗ trợ thương mại - đầu tư, giúp kết nối doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục - đào tạo hai nước.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Elina Kalkku đánh giá Việt Nam và Phần Lan có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đổi mới - sáng tạo, biến đổi khí hậu, cấp thoát nước, xử lý rác thải, năng lượng sạch, công nghệ thông - tin truyền thông, du lịch…

Hai bên nhất trí Bộ Ngoại giao Việt Nam và Phần Lan sẽ phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp trong 45 năm qua, đồng thời khai thác tối đa thế mạnh và tiềm năng của hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, hai nước sẽ duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, nhất là Liên hợp quốc và ASEM, phối hợp thúc đẩy sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm mở ra triển vọng mới trong hợp tác thương mại - đầu tư song phương trong thời gian tới.

Hiện nay Phần Lan vẫn cung cấp ODA không hoàn lại cho Việt Nam cho hai chương trình về Đổi mới sáng tạo (9,9 triệu Euro do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì) và Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin quản lý lâm nghiệp (9,7 triệu Euro do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho đến khi các dự án này kết thúc vào cuối năm 2018.

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/viet-nam-phan-lan-thuc-day-hop-tac-kinh-te-dip-ky-niem-45-nam-quan-he-ngoai-giao-67681.html