Việt Nam phản đối Trung Quốc xây cáp ngầm ở Hoàng Sa vì mục đích quân sự

Trước thông tin Trung Quốc xây cáp ngầm ở Hoàng Sa, người Phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định mọi hoạt động liên quan đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị.

Hôm 8/6, trang tin BenarNews dẫn phần mềm theo dõi các tàu trên biển và ảnh vệ tinh cho thấy một con tàu của Trung Quốc gần đây tiến hành các hoạt động có vẻ như đang đặt các dây cáp ngầm dưới biển nối các đảo ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Ảnh: Bài viết trên BenarNews nói về Trung Quốc có khả năng đang lắp dây cáp ở phía bắc Đảo Cây, thuộc quần đảo Hoàng Sa vào ngày 4/6/2020 - Nguồn: Chụp màn hình BenarNews.

Hôm 8/6, trang tin BenarNews dẫn phần mềm theo dõi các tàu trên biển và ảnh vệ tinh cho thấy một con tàu của Trung Quốc gần đây tiến hành các hoạt động có vẻ như đang đặt các dây cáp ngầm dưới biển nối các đảo ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Ảnh: Bài viết trên BenarNews nói về Trung Quốc có khả năng đang lắp dây cáp ở phía bắc Đảo Cây, thuộc quần đảo Hoàng Sa vào ngày 4/6/2020 - Nguồn: Chụp màn hình BenarNews.

BenarNews cho biết tàu Tian Yi Hai Gong của Trung Quốc bắt đầu hoạt động trong khu vực khoảng 2 tuần trước, sau khi khởi hành từ một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải. Phần mềm theo dõi tàu cho thấy, hôm 5/6 tàu Tian Yi Hai Gong đã tới đảo Duy Mộng và đảo Ba Ba. Đến sáng 8/6, thì con tàu đang hoạt động ở phía đông bắc của Bãi Xà Cừ, cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra hình ảnh vệ tinh cho thấy con tàu dường như đang đặt các tuyến cáp ngầm giữa ít nhất 3 đảo mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa là Đảo Cây, Đảo Bắc và Đảo Phú Lâm. Ảnh: Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu Tian Yi Hai Gong được cho là đang lắp đặt cáp ngầm gần Đảo Cây bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại Hoàng Sa.

Trang tin này còn dẫn phân tích của giáo sư chuyên ngành luật hàng hải quốc tế James Kraska thuộc Đại học Hải chiến Mỹ rằng Trung Quốc có thể đang thiết lập mạng lưới cáp ngầm nhằm phục vụ cho việc liên lạc quân sự được mã hóa giữa các căn cứ của nước này. Ông Kraska cho rằng Trung Quốc cũng có thể đang thiết lập hệ thống giám sát âm thanh (SOSUS) ngầm dưới biển, bao gồm các sonar thụ động nhằm theo dõi hoạt động của tàu chiến tại khu vực. Ảnh: Trung Quốc xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng phi pháp trên Đảo Phú Lâm - Nguồn ảnh: AMTI/CSIS

Trước thông tin Trung Quốc xây cáp ngầm ở Hoàng Sa, trong buổi hợp báo thường kỳ chiều 11/6, người Phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra một số bình luận, đồng thời khẳng định một số quan điểm của Việt Nam về những hoạt động không được cho phép của Trung Quốc trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Xuân Phú.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan điểm Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, do vậy “Mọi hoạt động liên quan đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị”. Ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Xuân Phú.

Đồng thời người phát ngôn Bộ Ngoại giao kêu gọi: “Các nước cần hành động có trách nhiệm, tránh làm phức tạp tình hình, đóng góp vào hòa bình và an ninh ở Biển Đông”. Ảnh: Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập của Việt Nam - Nguồn ảnh: AMTI/CSIS

Ảnh: Trung Quốc xây dựng trái phép cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, chủ quyền của Việt Nam

Video Việt Nam phản đối Trung Quốc phát ngôn đe dọa về Biển Đông - Nguồn: VTC16

Anh Tú

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/viet-nam-phan-doi-trung-quoc-xay-cap-ngam-o-hoang-sa-vi-muc-dich-quan-su-1395687.html