Việt Nam ổn định ở vị trí thứ 3 bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30

Tính đến 13h15' ngày 10/12, đoàn thể thao Việt Nam đang vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30. Trong ngày 9/12, đoàn Việt Nam và Thái Lan đã hoán đổi liên tục vị trí thứ 2 và 3 cho nhau...

Cụ thể, tính đến 13h15' ngày 10/12, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 79 HCV, 73 HCB và 93 HCĐ - tổng cộng 245 huy chương các loại.

Dẫn đầu toàn đoàn vẫn là nước chủ nhà Philippines với 337 huy chương các loại gồm: 130 HCV, 100 HCB và 107 HCĐ.

Đứng ở vị trí thứ 2 là đoàn Thái Lan với 84 HCV, 89 HCB và 97HCĐ - tổng cộng 270 huy chương các loại.

Đứng thứ 4 là đoàn Indonesia, thứ 5 là đoàn Malaysia. Đứng cuối bảng tổng sắp là Đông Timor khi đã có được 6 huy chương các loại gồm 1 HCB và 5 HCĐ.

Việt Nam ổn định ở vị trí thứ 3 bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30.

Việt Nam ổn định ở vị trí thứ 3 bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30.

Đáng chú ý, tối 10/12 đội U22 Việt Nam sẽ có trận tranh HCV với U22 Indonesia. Trước đó, mục tiêu 65 HCV của đại hội đã được đoàn Việt Nam hoàn thành ngay từ hôm 8/12, trong đó tấm HCV quý giá của môn bóng đá nữ chính.

Do đó, trận chung kết tối nay giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia đang được nhiều người mong chờ và được coi là một trong những tấm HCV quý giá nhất tại SEA Games 30.

Nam Phương

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/viet-nam-on-dinh-o-vi-tri-thu-3-bang-tong-sap-huy-chuong-tai-sea-games-30-post324705.info