Việt Nam - Oman nỗ lực mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư đầy hứa hẹn

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga và Đại sứ Oman tại Việt Nam Sheikh Sultan Saif Hilal Al-Mahruqi khẳng định, cơ hội hợp tác giữa Oman và Việt Nam rất lớn và đầy hứa hẹn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga và Đại sứ Sheikh Sultan Saif Hilal Al-Mahruqi tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Oman tối 19.11.

Tại lễ kỷ niệm 48 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Oman tối 19.11 tại Hà Nội, Đại sứ Al-Mahruqi nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Oman đã có những bước tiến đáng kể sau kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật giữa hai nước tại Hà Nội vào tháng 3.2018 - đánh dấu 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Oman.

Các cuộc họp và các chuyến thăm phản ánh những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, đồng thời hứa hẹn mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga khẳng định, trong hợp tác kinh tế, Việt Nam đánh giá cao hoạt động năng động của các nhà đầu tư Oman khi đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại Việt Nam. Những bước phát triển, dù khiêm tốn nhưng rất đáng khích lệ trong trao đổi thương mại song phương. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động.

Tại các cuộc họp cấp cao giữa Việt Nam và Oman trước đó, hai bên đã thống nhất một số biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng và là thế mạnh bổ sung của hai nước, bao gồm logistics, năng lượng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp.

Oman chưa thể tự bảo đảm đủ nguồn lương thực do thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp, do đó đây là lĩnh vực hứa hẹn có nhiều cơ hội đầu tư cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, đặc biệt là gạo và rau quả.

Việt Nam mong muốn Oman tạo điều kiện để các mặt hàng chủ lực được xuất sang thị trường nước này, bao gồm thủy sản, cá tra, cá basa, tôm, sữa, thịt gà chế biến và gạo. Trong khi đó, Việt Nam cũng sẽ xem xét nhập khẩu khí tự nhiên, hóa chất, khoáng sản vốn là thế mạnh của Oman.

“Một trong số các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương là chúng tôi sẽ tập trung phát triển mạnh vào Liên doanh Đầu tư Việt Nam - Oman (Việt Nam - Oman Investment - VOI) hiện tại với khoản đầu tư 200 triệu USD và có thể dễ dàng tăng vốn lên gấp đôi” - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Oman, Tiến sĩ Ali bin Masoud bin Ali al Sunaidy cho biết.

Là công ty liên doanh giữa Quỹ Dự trữ quốc gia Oman (SGRF) tại Việt Nam với Tập đoàn Đầu tư vốn nhà nước Việt Nam (SCIC), VOI được thành lập từ năm 2008 và hoạt động trên cơ sở thỏa thuận và hỗ trợ của chính phủ hai nước. Qua 10 năm phát triển, Quỹ VOI được xem như mô hình tiêu biểu cho quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Đại sứ Al-Mahruqi cho biết, Quỹ VOI tiếp tục hoạt động trong nhiều lĩnh vực đầu tư như y tế, đường cao tốc, nhà máy điện, nhà máy cấp và xử lý nước. Trong đó, dự án nhà máy nước mặt sông Đuống tại Hà Nội đã khánh thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động ngày 13.10.2018, được xem là một phần của dự án chiến lược nhằm đảm bảo cung cấp nước bền vững tại Hà Nội.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/viet-nam-oman-no-luc-mo-rong-co-hoi-hop-tac-dau-tu-day-hua-hen-642304.ldo