Việt Nam nói về thông tin được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng

Việt Nam đánh giá cao những tiến triển mạnh mẽ và thực chất trong quan hệ ASEAN và Nhật Bản.

Ngày 23-3, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 20-3 muốn mời lãnh đạo Việt Nam và 7 nước khác dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tháng 5 tại Hiroshima Nhật Bản, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao sẽ sớm có thông tin cụ thể đến phóng viên.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi lời mời một số nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Hiroshima. Ảnh: Bloomberg.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi lời mời một số nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Hiroshima. Ảnh: Bloomberg.

Liên quan tới nhận định cho rằng Nhật Bản rất đề cao quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mong muốn sẽ nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ là Việt Nam đánh giá cao những tiến triển mạnh mẽ và thực chất trong quan hệ ASEAN và Nhật Bản, đóng góp tích cực cho mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng.

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước ASEAN và Nhật Bản thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển lên tầm cao mới hướng tới việc kỷ niệm 50 quan hệ ASEAN-Nhật Bản trong năm 2023.

Trước đó, ngày 20-3, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bày tỏ ý định mời lãnh đạo 8 nước không thuộc G7 gồm Australia, Brazil, quốc đảo Comoros, Quần đảo Cook, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tháng Năm tại thành phố Hiroshima.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/viet-nam-noi-ve-thong-tin-duoc-moi-du-hoi-nghi-thuong-dinh-g7-mo-rong-post725340.html