Việt Nam nói gì về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Đông Phương vào Vịnh Bắc Bộ?

Cơ quan chức năng của Việt Nam đang điều tra làm rõ thông tin về vụ việc, đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam theo luật định.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết như vậy tại buổi họp báo thường kỳ ngày 11/4, khi trả lời câu hỏi của báo chí về việc giàn khoan Đông Phương 132 của Trung Quốc có đang hoạt động trong khu vực Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam không.

Bà Hằng cho biết, cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin về việc giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB của Trung Quốc sẽ được đưa vào Vịnh Bắc Bộ.

"Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ đã quy định rõ phạm vi và chế độ pháp lý lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa của từng nước trong Vịnh Bắc Bộ, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982". - Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Theo đó, hai nước có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc quy định của hiệp định trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông, bà Hằng cho biết.

Trước đó, ngày 7/4, Tân Hoa xã đưa tin, giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB, giàn khoan ngoài khơi lớn thứ hai của Trung Quốc với chức năng sản xuất và chế biến dầu, đã được hoàn thiện để rời cảng Cao Lan, thuộc thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, vào đầu tháng 4.

Theo kế hoạch, giàn khoan được chuyển đến khu vực bồn trũng Yinggehai (Việt Nam gọi là bồn trũng sông Hồng) vào ngày 10/4.

Tân Hoa xã cho biết, giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB được sản xuất bởi Công ty kỹ thuật dầu khí Chu Hải COOEC của Trung Quốc. Trọng lượng nổi của giàn khoan là 17.247 tấn, tương đương với trọng lượng của 10.000 chiếc xe thông thường và có diện tích bao phủ một sân bóng đá.

Cũng theo nguồn tin này, Đông Phương 13-2 CEPB dự kiến được đưa vào hoạt động trong tháng 6 tới. Sản lượng ước tính từ giàn khoan này là 2,6 tỉ mét khối khí đốt, đủ cung cấp năng lượng sạch cho khu vực ven biển Quảng Đông - Hồng Kông - Macao.

Bảo Lam

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam nói gì về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Đông Phương vào Vịnh Bắc Bộ? tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/viet-nam-noi-gi-ve-viec-trung-quoc-dua-gian-khoan-dong-phuong-vao-vinh-bac-bo-148269.html