Việt Nam nói gì về thông tin tàu Lam Kinh của Trung Quốc đi qua EEZ?

Mọi hoạt động của tàu Lam Kinh luôn được các lực lượng chức năng của Việt Nam giám sát theo đúng quy định của luật pháp quốc tế.

Tàu cẩu Lam Kinh. Ảnh: renewdiving.

Tàu cẩu Lam Kinh. Ảnh: renewdiving.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao chiều 12/9, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị đưa ra bình luận về thông tin tàu Lam Kinh của Trung Quốc đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, từ ngày 3-4/9 vừa qua, tàu Lam Kinh của Trung Quốc đã đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hoạt động của tàu luôn được các lực lượng chức năng của Việt Nam giám sát theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982".

Tờ South China Morning Post trước đó đưa tin, tàu Lam Kinh đã di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 90 km. Lam Kinh là một trong những tàu cẩu lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/viet-nam-noi-gi-ve-thong-tin-tau-lam-kinh-cua-trung-quoc-di-qua-eez-955052.vov