Việt Nam nỗ lực hướng tới nhiệm kì Chủ tịch ASEAN 2020

Sáng 26-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì phiên Tọa đàm cấp cao về năm ASEAN 2020 với sự tham dự của Tổng thư kí ASEAN Lim Jock Hoi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đều đồng ý rằng, hướng đến năm 2020, ASEAN đang phải đối mặt với những bất ổn không thể lường trước được, tạo ra các thách thức đối với hòa bình và ổn định của các quốc gia cũng như cuộc sống người dân. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ đang dẫn đến những thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động của các nền kinh tế và doanh nghiệp, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia thành viên.

Tuy nhiên, ASEAN vẫn duy trì được khả năng phục hồi, đổi mới và tiến nhanh đến việc theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững cho Cộng đồng ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, những gì Việt Nam hướng tới trong năm tới, với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, là xây dựng dựa trên những thành tựu hiện tại của ASEAN, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Bên cạnh đó, cần củng cố hơn nữa sự thống nhất và gắn kết của ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc khu vực, củng cố các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong khi tiếp tục cải thiện hiệu lực và hiệu quả của hệ thống ASEAN.

Để thực hiện thành công vai trò này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác của Ban Thư kí ASEAN, kỳ vọng đây sẽ là động lực giúp Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020.

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi tọa đàm.

Về phần mình, Tổng thư kí ASEAN Lim Jock Hoi cho rằng, kể từ khi nhậm chức Chủ tịch ASEAN năm 2010 đến vị trí Chủ tịch ASEAN vào năm tới 2020, Việt Nam vẫn là một câu chuyện thành công của ASEAN. Cho đến hôm nay, Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực, có sức hút lớn đối với đầu tư nước ngoài. Những thành công và đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN là điều rất đáng ghi nhận.

Ông Lim Jock Ho khẳng định Ban Thư kí ASEAN luôn sẵn sàng hỗ trợ những ưu tiên của Việt Nam trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị tốt của Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của các nước khu vực và Ban Thư kí ASEAN, Việt Nam sẽ thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra trong năm Chủ tịch ASEAN của mình.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về 3 chủ đề chính bao gồm các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và ASEAN trong năm 2020, những định hướng lớn Việt Nam có thể thúc đẩy trong năm 2020, và khả năng hỗ trợ và phối hợp của Ban Thư kí ASEAN đối với Việt Nam.

A.Nhiên - D.Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/viet-nam-no-luc-huong-toi-nhiem-ki-chu-tich-asean-2020-558958/