Việt Nam nhất toàn đoàn SEA Games 32 với 136 HCV

Với 12 Huy chương Vàng (HCV) giành được trong ngày thi đấu chính thức cuối cùng tại SEA Games 32 hôm 16/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games trên đất Campuchia với tổng cộng 136 HCV, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Kết thúc SEA Games 32, thể thao Việt Nam đứng đầu bản tổng sắp huy chương chung cuộc với 136 HCV, 105 Huy chương Bạc và 114 Huy chương Đồng (tổng 355 huy chương các loại).

Đoàn Việt Nam có kỳ Đại hội thành công ngoài mong đợi, vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường (giành từ 90-120 HCV).

Thành tích ấn tượng này đã vượt xa Thái Lan ở vị trí thứ hai với khoảng cách lên đến 28 HCV. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 32 kỳ SEA Games, thể thao Việt Nam nhất toàn đoàn mà không phải là chủ nhà và là lần thứ hai xếp trên Thái Lan khi SEA Games được tổ chức ở quốc gia khác.

Trong khi đó, Indonesia đứng thứ ba chung cuộc với 86 HCV, bao gồm tấm HCV bóng đá nam vừa giành được sau trận chung kết với Thái Lan có tới 07 bàn thắng và 07 thẻ đỏ.

Chủ nhà Campuchia xếp thứ tư trên bảng tổng sắp với 81 HCV. Bốn đoàn dẫn đầu đều vượt mốc 80 HCV, trong khi vị trí thứ năm thuộc về Đoàn Philippines với 58 HCV.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là các Đoàn Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor-Leste, trong đó Timor-Leste là đoàn thể thao duy nhất không có HCV.

Theo nhandan.vn

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/the-thao/viet-nam-nhat-toan-doan-sea-games-32-voi-136-hcv-28854.html