Việt Nam – Nhật bản: Tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác đối tác giữa cơ quan pháp luật và tư pháp

Chiều 14/1, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp Đoàn công tác JICA Nhật Bản do Giáo sư Akio Morishima, Giáo sư danh dự, Luật sư Trường Đại học Nagoya dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cảm ơn Nhật Bản đề xuất nội dung chính của Dự án do Giáo sư Morishima gửi, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ sự cảm kích trước nhiệt huyết của Giáo sư trong việc không ngừng vun đắp cho quan hệ hợp tác pháp luật Việt Nam – Nhật Bản, trong đó có việc xây dựng Dự án mới hỗ trợ Việt Nam. Đặc biệt, những ý tưởng được nêu trong Bản đề xuất cho thấy phía Nhật Bản mong muốn hỗ trợ Việt Nam thực hiện việc cải cách pháp luật và tư pháp một cách bài bản, có tính chiến lược.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh dự thảo Văn kiện Dự án mới được xây dựng trên cơ sở tham vấn ý kiến các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có hợp tác với JICA thời gian qua, có sự kế thừa và phát triển kết quả hợp tác pháp luật và tư pháp trong hơn 20 năm qua, với tầm nhìn trung và dài hạn theo mong muốn của cả Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. Do đó, để đảm bảo kịp thời triển khai Dự án từ năm 2021, tránh sự gián đoạn trong hợp tác, Thứ trưởng mong muốn JiCA, Bộ Tư pháp Nhật Bản và các cơ quan liên quan thống nhất với những nội dung chính của Văn kiện Dự án cũng như đề xuất của phía Việt Nam. Đặc biệt là với cá nhân Giáo sư Morishima, Thứ trưởng mong muốn Giáo sư tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho việc hoàn thiện Văn kiện Dự án hợp tác mới trình cấp có thẩm quyền của hai nước phê duyệt để Dự án được chính thức đi vào thực hiện từ năm 2021.

Cảm ơn sự tiếp đón của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Giáo sư Akio Morishima nhắc lại mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam – Nhật Bản và mối quan hệ đặc biệt giữa Giáo sư với Bộ Tư pháp Việt Nam suốt gần 30 năm qua. Đồng thời khẳng định Việt Nam – Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Bên cạnh đó, Giáo sư Morishima cũng bày tỏ mong muốn có một đầu mối thống nhất, xuyên suốt, nắm bắt và xử lý được công việc giữa hai Bên. Đồng thời Giáo sư cũng đưa ra một số đề xuất mang tính chiến lược để xây dựng mối quan hệ hợp tác đối tác giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam – Nhật Bản.

Phương Mai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/viet-nam-nhat-ban-tiep-tuc-phat-trien-moi-quan-he-hop-tac-doi-tac-giua-co-quan-phap-luat-va-tu-phap-489970.html