Việt Nam-Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng

Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ về chuyển giao công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Shii Kazuo, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản (phải) tiếp Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Ông Shii Kazuo, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản (phải) tiếp Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Đoàn Đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam đang có chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Trao đổi lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, từ ngày 5-6/12.

Đoàn do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm trưởng đoàn, đã gặp và trao đổi ý kiến với Hạ nghị sỹ, Trưởng Ban Tổng hợp, Hội đồng nghiên cứu chính sách đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nakane Kazuyuki, làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nakayama Norihiro, Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Amano Yusuke.

Tại các cuộc gặp, phía Nhật Bản khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á trên các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản đối với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực.

Về vấn đề Biển Đông, phía Nhật Bản bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, bảo đảm an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực.

Trong thời gian thăm Nhật Bản, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thăm thành phố Kyoto và tìm hiểu thực tế tại một tổ chức cơ sở đảng địa phương của Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Đoàn đã gặp và trao đổi ý kiến với ông Watanabe Kazutoshi, Bí thư Tỉnh ủy Kyoto Đảng Cộng sản Nhật Bản, tìm hiểu về hoạt động và công tác xây dựng Đảng của tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nami Kyoto./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-namnhat-ban-tang-cuong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-sau-rong/611680.vnp