Việt Nam, Nhật Bản sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị

Ngày 04/6/2019, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường đã tiếp Hạ Nghị sỹ, Thứ trưởng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Norikazu Suzuki nhân dịp ông thăm Việt Nam, dự sự kiện Ngày ASEAN - Nhật Bản tại Hà Nội.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường hoan nghênh chuyến thăm của ông Suzuki trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường khẳng định, với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2021, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản cũng như quan hệ ASEAN - Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Hạ Nghị sỹ, Thứ trưởng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Norikazu Suzuki đánh giá cao giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng giữa hai nước; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác lao động, tiếp nhận thêm nhiều người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chế độ tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài mới của Nhật Bản được áp dụng từ tháng 4/2019.

Toàn cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại buổi tiếp, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tạo môi trường thuận lợi cho du học sinh và người lao động Việt Nam sang Nhật Bản học tập, làm việc.

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-nhat-ban-se-thuc-day-hon-nua-quan-he-hop-tac-huu-nghi-95401.html