Việt Nam nhận tàu săn ngầm tại lễ duyệt binh ở Hàn Quốc

Tại lễ duyệt binh tàu quốc tế diễn ra ngày 11.10 ở đảo Jeju (Hàn Quốc), Hải quân Việt Nam tham dự với 2 tàu gồm chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo và tàu hộ tống săn ngầm mang tên Tàu 20 do Hàn Quốc vừa tặng.

Trước đó ngày 10.10, tàu 015 Trần Hưng Đạo đã cập cảng căn cứ Hải quân Jeju, Hàn Quốc để tham dự hoạt động duyệt binh tàu quốc tế tại đây. Tham dự có hơn 40 tàu chiến, 24 máy bay, trong đó có 19 tàu chiến đến từ 12 quốc gia. Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan và tuần dương hạm Varyag của Nga tham gia sự kiện này. Một số nước ASEAN cũng cử chiến hạm tham dự gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Thái Lan.

Chiến hạm Trần Hưng Đạo tiến qua khu vực duyệt binh - Ảnh: TV Arirang

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, tư lệnh Hải quân Việt Nam tham dự sự kiện này cùng tư lệnh hải quân của 20 quốc gia.

Lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế bắt đầu lúc 12 giờ (giờ VN) ngày 11.10. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đọc diễn văn khai mạc và dự khán buổi lễ trên tàu đổ bộ Ilchulbong. Tàu chiến theo thứ tự chữ cái tên nước lần lượt diễu qua khu vực tàu Ilchulbong. Tổng thống Hàn Quốc và Đại diện hải quân các nước giơ tay chào các tàu diễu hành ngang qua.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, tư lệnh Hải quân Việt Nam chào tàu Trần Hưng Đạo - Ảnh: Arirang

Đặc biệt, Hải quân Việt Nam có đến 2 tàu dự duyệt binh gồm chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo và tàu hộ tống săn ngầm lớp Pohang do Hàn Quốc tặng trong dịp này, mang số hiệu 20 trên thân. Đây là tàu săn ngầm lớp Pohang thứ hai Việt Nam nhận từ Hàn Quốc, chiếc đầu tiên mang số 18, vốn là tàu Gimcheon (PCC-761) hết hạn sử dụng. Tàu 20 ta vừa nhận vốn là chiếc PCC-765 Yeosu được loại biên vào đầu năm nay.

Trực thăng Ka-27 săn ngầm trên chiến hạm Trần Hưng Đạo - Ảnh: Arirang

Tàu săn ngầm lớp Pohang dài 88 m, ngang rộng nhất 10 m, lượng choán nước 1.300 tấn, thủy thủ đoàn 95 người, tầm hoạt động 7.400 km. Các tàu này trang bị vũ khí gồm 2 pháo 76,2 mm, 2 pháo nòng đôi 40 mm, 2 dàn phóng ngư lôi loại 3 ống phóng/dàn, pháo bắn nhanh tầm gần, tên lửa diệt hạm. Tuy nhiên các tàu Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam đều không trang bị tên lửa diệt hạm và pháo bắn nhanh tầm gần.

Tàu 20, nguyên là tàu hộ tống săn ngầm PCC 765 Yeosu, tiến qua lễ đài - Ảnh: Arirang

Lãnh đạo Hàn Quốc và tư lệnh Hải quân Việt Nam chào Tàu 20 của Hải quân Việt Nam - Ảnh: Arirang

Hình ảnh Tàu 20 trước đây vốn là chiếc PCC-765 Yeosu của Hải quân Hàn Quốc - Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

Chiếc PCC 765 Yeosu của Hải quân Hàn Quốc khai hỏa pháo nòng đôi 40 mm trong một lần diễn tập - Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

Xem clip tàu 015 Trần Hưng Đạo và Tàu 20 dự duyệt binh ở Jeju, Hàn Quốc (nguồn: Arirang):

Anh Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/viet-nam-nhan-tau-san-ngam-tai-le-duyet-binh-o-han-quoc-1012435.html