Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 31 tại Lễ bế mạc SEA Games 30

Lễ bế mạc Đại hội thể thao lớn nhất khu vực – SEA Games 30 sẽ diễn ra vào tối nay 11.12, tại sân vận động trung tâm thuộc Khu Liên hợp thể thao New Clark City, Philippines. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; các lãnh đạo UBND TP.Hà Nội sẽ dự Lễ bế mạc và nhận cờ đăng cai Đại hội lần thứ 31, từ chủ nhà Philippines.

Trước khi tham dự Lễ bế mạc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã tới sân cổ vũ, động viên tinh thần các cầu thủ trong trận chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam gặp đội tuyển U22 Philippines vào tối 10.12; thăm Đoàn Thể thao Việt Nam tại Làng VĐV SEA Games 30 vào ngày 11.11. Theo kịch bản lễ bế mạc, nghi thức trao cờ đăng cai sẽ diễn ra trong 15 phút trong đó có phần trao và nhận cờ của nước chủ nhà SEA Games 30 cho nước chủ nhà SEA Games 31. Đại diện cho nước chủ nhà Philippines sẽ trao cờ SEA Games cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng sẽ trao lại lá cờ này cho đại diện thành phố Hà Nội - nơi đăng cai SEA Games 31.

Thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công hơn mong đợi

Đặc biệt tại Lễ bế mạc SEA Games 30, nước chủ nhà SEA Games 31 sẽ biểu diễn một chương trình ca múa nhạc đặc sắc nhằm giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam cùng những nét đặc trưng văn hóa, tới bạn bè khu vực. Chương trình ca múa nhạc do 25 nghệ sĩ Chèo biểu diễn, sẽ có 3 tiết mục, tiết mục đầu tiên là màn hát múa “Hãy đến với con người Việt Nam tôi” do tốp ca nam nữ và nhóm múa thể hiện. Phụ họa cho bài hát này, sẽ là tốp nữ múa với áo dài và nón trắng – trang phục có tính biểu tượng cho văn hóa truyền thống và vẻ đẹp Việt Nam. Đây cũng được xem như lời chào đón bạn bè muôn nơi đến với đất nước xinh đẹp, yên bình và mến khách Việt Nam với tạo hình dải chữ S - biểu tượng của đất nước bên bờ Biển Đông.

Tiết mục thứ hai là song tấu đàn bầu và đàn nhị “Mái đình làng Việt” và ca khúc “Hà Nội linh thiêng hào hoa” được chuyển soạn cho đàn bầu và đàn nhị song tấu trên nền dàn nhạc dân tộc. Tiết mục cuối cùng là hát múa “Vì một thế giới ngày mai”. Dàn nam nữ múa trong trang phục thể thao trắng - đỏ mạnh mẽ cùng với sự xuất hiện trên sân khấu quốc kỳ của các quốc gia tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội. Đây là lời chào hân hoan đón các vận động viên các quốc gia Đông Nam Á cùng đến với Hà Nội - Việt Nam vào năm 2021.

Các VĐV Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 Trần Đức Phấn thì, đối với Việt Nam, sau khi đón nhận cờ đăng cai tại Lễ Bế mạc SEA Games 30, đơn vị đăng cai chính là Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố phụ cận với khoảng cách từ 50 - 60km, xa nhất là Quảng Ninh, sẽ sớm bắt tay vào công tác chuẩn bị. Rút kinh nghiệm tại các kỳ Đại hội trước, Tổng cục TDTT đã cử đoàn khảo sát tới làm việc với Ban tổ chức nước chủ nhà Philippines về các công tác liên quan, nhằm tổ chức tốt nhất kỳ SEA Games sắp tới.

Cũng tại Lễ bế mạc SEA Games 30, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được vinh danh ở giải thưởng” VĐV xuất sắc nhất SEA Games”, cho thành tích đoạt được tới 6 HCV cá nhân tại Đại hội.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG (từ Philippines)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/24643/viet-nam-nhan-co-dang-cai-sea-games-31-tai-le-be-mac-sea-games-30