Việt Nam nhận 2 chiến hạm lớn ngay đầu năm 2018

Liên tiếp xuất hiện những tin vui liên quan đến tiến độ bàn giao các chiến hạm cỡ lớn cho Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam.

Trang mạng Livejournal.com vừa đăng tải loạt ảnh mới nhất về chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ tư của Hải quân nhân dân Việt Nam mang số hiệu 487, cho thấy nó đã được hoàn thiện 100% cả về nước sơn cũng như các loại vũ khí trang bị trên tàu.

Tàu Gepard 3.9 tiếp theo có thể sẽ mang số hiệu 016 và tên gọi Ngô Quyền, con tàu đang neo đậu tại cảng Novorossiysk, Nga để sẵn sàng bàn giao trong tháng 11 năm nay theo đúng tiến độ mà phía bạn cam kết.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam mang số hiệu tạm thời 487 đang neo đậu cạnh tuần dương hạm khổng lồ Mikhail Kutuzov

Căn cứ vào lịch trình mà tàu vận tải Rolldock Star vừa thực hiện khi đưa chiếc Gepard 3.9 thứ ba mang số hiệu 015 - Trần Hưng Đạo về tới cảng Cam Ranh thì chuyến hải trình sẽ hết khoảng 44 - 45 ngày.

Như vậy, vào khoảng đầu tháng 1 năm 2018 thì 4 chiếc Gepard 3.9 của chúng ta sẽ hội quân đầy đủ tại Cam Ranh.

Sau khi thanh lý hợp đồng trên, có thể Việt Nam và Nga sẽ ký tiếp hợp đồng đóng mới cặp Gepard 3.9 thứ ba với cấu hình vũ khí mạnh hơn nhiều.

Tàu CSB 8020 Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam đã chính thức lên đường về nước

Không chỉ có vậy, theo trang thông tin hàng hải Marinetraffic, tàu CSB 8020 Mỹ viện trợ cho Cảnh sát biển Việt Nam đã rời cảng Honolulu (Hawaii), bắt đầu hành trình về nước sau khi hoàn tất quá trình đại tu và huấn luyện.

Khác với chiếc Gepard 3.9, con tàu sẽ tự bơi về Việt Nam.

Căn cứ vào tốc độ cũng như quãng đường đi, ước chừng tàu CSB 8020 sẽ mất khoảng 1 tháng hải trình trên biển để trở về Dải đất hình chữ S.

Hình thức di chuyển này còn có tác dụng lớn trong việc giúp thủy thủ làm chủ con tàu đồng thời tích lũy kinh nghiệm hoạt động trên các tuyến biển xa.

Nếu không có gì thay đổi quá lớn, cả 2 chiếc chiến hạm trên sẽ được làm lễ thượng cờ ngay trong tháng 1/2018, đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng vũ trang Việt Nam.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/viet-nam-nhan-2-chien-ham-lon-ngay-dau-nam-2018-3347542/