Việt Nam ngày thứ 74 không có ca nhiễm trong cộng đồng, Tổng thống Putin tuyên bố về COVID-19

Việt Nam bước sang ngày thứ 74 không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 vào hôm qua (28/6), Tổng thống Vladimir Putin cho biết, có lẽ đây là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất và quả thực nó khá nặng nề.

Theo Tổng thống Putin, nhiều người dân tại đây đang được điều trị và chữa khỏi bệnh, “Nga có mọi cơ hội đêt vượt qua giai đoạn khó khăn này với ít tổn thất nhất" khi hành động thích hợp và kịp thời.

Nga ghi nhận 6.791 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 634.437, trong đó có 9.073 ca tử vong.

Nga có 634.437 ca nhiễm COVID-19. Nguồn: THX

Nga có 634.437 ca nhiễm COVID-19. Nguồn: THX

Tính đến sáng hôm nay (29/6), thế giới ghi nhận 10.229.244 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid19, trong đó có 503.985 ca tử vong và 5.546.484 người bình phục.

Trong đó, Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 với 2.632.656 người nhiễm. Trong 24h qua, Mỹ tăng 154.192 ca nhiễm COVID-19 và 128.412 bệnh nhân tử vong.

Thai hai, Brazil ghi nhận 28.202, nâng tổng số người mắc bệnh lên 1.344.143 và 57.622 ca tử vong.

Ấn Độ ghi nhận 549.197 người nhiễm bệnh, trong đó có 9.073 người tử vong, tăng 14 trường hợp.

Indonesia là Quốc gia có số ca tử vong cao nhất Đông Á, ghi nhận tổng cộng 54.010 ca bệnh, trong đó 2.754 ca tử vong.
Ngày 28/6, Israel ghi nhận 218 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 23.639.

Ai Cập ghi nhận 65.188 ca nhiễm và 2.789 ca tử vong. Mỗi ngày, Ai Cập ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm mới.
Tính đến 17h00 ngày 28/6, Algeria ghi nhận 13.273 ca nhiễm COVID-19, 305 người đã tử vong.

6h ngày 29/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 74 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm virus corona ở nước ta là 355.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 10.027 người có tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Trong đó, có 84 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 9.136 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 807 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 330/355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 93% tổng số ca bệnh.

49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài được Việt Nam điều trị khỏi, chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong số đó, 5 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1, 5 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên. Cả nước hiện còn 15 bệnh nhân dương tính với virus corona.

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/viet-nam-ngay-thu-74-khong-co-ca-nhiem-trong-cong-dong-tong-thong-putin-tuyen-bo-ve-covid-19-90471.html