Việt Nam ngắm bộ đôi khinh hạm Dự án 22350 và 20385

Tại Triển lãm hải quân quốc tế IDMS 2019 đã diễn ra khá nhiều hoạt động đáng chú ý của phái đoàn quân sự Việt Nam.

Hiện nay Hải quân nhân dân Việt Nam đang có nhu cầu lớn đối với những lớp tàu hộ vệ tên lửa hiện đại có lượng giãn nước trung bình cỡ 2.000 tấn với cấu hình vũ khí trang bị mạnh hơn 4 chiếc Gepard 3.9 đang có trong biên chế.

Sau nhiều dự đoán ban đầu, cho tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa chốt quá trình đàm phán. Nguyên nhân được lý giải nhiều khả năng là do nền tảng Gepard 3.9 đã cũ, khó mang theo nhiều loại vũ khí tinh vi và uy lực lớn, đặc biệt là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung - xa.

Thực tế điều này cũng đã được Nga gián tiếp chứng minh, sau nhiều mô hình nâng cấp "khủng" được mang đi trưng bày trước đó thì tại Triển lãm IDMS 2019 họ đã quay lại với cấu hình cơ bản đang phục vụ trong Hải quân Việt Nam.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan khinh hạm Đô đốc Kasatonov - Dự án 22350 tại Triển lãm IMDS 2019

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan khinh hạm Đô đốc Kasatonov - Dự án 22350 tại Triển lãm IMDS 2019

Nếu không tiếp tục đặt đóng mới tàu tên lửa Gepard 3.9 thì Việt Nam đã có sẵn lựa chọn được đánh giá tốt hơn rất nhiều đó là lớp hộ vệ hạm 2.000 tấn Dự án 20385, khi chiếc đầu tiên mang tên Gremyashchy đã được hoàn thiện và Nga tìm được nguồn động cơ thay thế sản phẩm nhập khẩu từ Đức.

So với Gepard 3.9 thì Gremyashchy có thiết kế hiện đại hơn nhiều với phần thượng tầng tối ưu hóa cho khả năng tán xạ sóng radar. Tàu được trang bị hỏa lực đáng nể với cả tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm Kalibr-NK lẫn tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung - xa Redut, tính năng ưu việt hơn hẳn bản nâng cấp của Gepard 3.9.

Bên cạnh hộ vệ hạm 2.000 tấn, theo đánh giá thì Việt Nam còn cần một chiến hạm cỡ lớn khoảng 4.000 tấn để giữ vai trò soái hạm của hạm đội tàu mặt nước. Tại Triển lãm IDMS 2019 thì phái đoàn quân sự của chúng ta cũng đã có các cuộc làm việc với đối tác liên quan đến hai lớp tàu là Dự án 11356M và Dự án 22350.

Tàu hộ vệ tên lửa Dự án 20385 và Dự án 22350 - Hai mẫu tàu chiến mới và hiện đại nhất của Hải quân Nga

Trong số hai lớp chiến hạm 4.000 tấn mà chúng ta đã tìm hiểu tại IDMS 2019 thì rõ ràng Dự án 20350 - Đô đốc Gorshkov tỏ ra tốt hơn hẳn Dự án 11356 - Đô đốc Grigorovich về cả thiết kế lẫn khí tài điện tử và vũ khí.

Với xu thế tiến thẳng lên hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam thì dĩ nhiên lớp tàu chứng tỏ tính năng ưu việt, khó bị lạc hậu trong thời gian xa hơn sẽ ưu tiên được đưa vào danh sách lựa chọn.

Căn cứ vào những đặc điểm trên, hai lớp tàu hộ vệ tên lửa 2.000 tấn Dự án 20385 Gremyashchy và 4.000 tấn Dự án 22350 Đô đốc Gorshkov (phiên bản xuất khẩu là Dự án 22356) rất có thể là mục tiêu được Việt Nam ưu tiên lựa chọn.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/viet-nam-ngam-bo-doi-khinh-ham-du-an-22350-va-20385-3384189/