Việt Nam - Nam Phi: Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

Ngày 29/8, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã tiếp xã giao Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Luwellyn Tyrone Landers lần đầu tiên tới Việt Nam dự Hội nghị Quốc tế về Ấn Độ Dương lần thứ 3 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam chào mừng Thứ trưởng Ngoại giao Nam Phi Luwellyn Tyrone Landers và chúc mừng Nam Phi vừa tổ chức thành công sự kiện quan trọng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng Nam Phi Nelson Mandela, biểu tượng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho cuộc họp Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ giữa hai nước từ 17-18/9 tới tại Nam Phi. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định cuộc kháng chiến giành độc lập của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Nam Phi và các nước châu Phi, cũng như cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc Apartheid của người dân Nam Phi là nguồn cảm hứng cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nam Phi Luwellyn Tyrone Landers cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam; chúc mừng Quốc khánh của Việt Nam và khẳng định mong muốn phát triển hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, du lịch, an ninh quốc phòng.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang tiến triển tốt đẹp. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cảm ơn Nam Phi đã ủng hộ Việt Nam ứng cử nhiều vị trí tại Liên hợp quốc, trong đó có vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai bên cũng trao đổi tình hình hợp tác song phương giữa hai nước. Thứ trưởng Ngoại giao Luwellyn Tyrone Landers thông tin về việc Nam Phi tài trợ cho dự án đào tạo nhân lực y tế trực tuyến cho trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông qua Quỹ IBSA của nhóm các quốc gia mới nổi gồm: Ấn Độ, Brazil, Nam Phi.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam thông báo cho Thứ trưởng Luwellyn Tyrone Landers một số hoạt động của Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp với Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi (1993-2018) và chuẩn bị họp Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ giữa hai nước từ 17-18/9 tới tại Nam Phi; Đề nghị hai bên chuẩn bị kỹ, đặc biệt là nội dung kinh tế cho cuộc họp Diễn đàn vì hợp tác kinh tế giữa hai nước hiện nay còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và đáp ứng được mong muốn của hai nước. Việt Nam mong muốn nhập khẩu các mặt trong đó có thịt bò, rượu vang và các mặt hàng thế mạnh của Nam Phi. Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục, quốc phòng cũng là những nội dung hợp tác tiềm năng mà hai bên cần đẩy mạnh trong thời gian tới. Hai bên nhất trí nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một mức phát triển mới sâu sắc hơn.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đánh giá cao hoạt động trao đổi đoàn sôi nổi giữa hai nước trong năm 2018, chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng thống Nam Phi Ramaphosa và đề nghị hai nước xem xét tổ chức một chuyến thăm cấp cao trong năm 2019. Phía Nam Phi cũng mong muốn đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong năm 2019.

Nhân dịp này, hai Thứ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Ngọc Quyên

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/viet-nam-nam-phi-thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-77043.html