Việt Nam-Mỹ phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết các vấn đề thương mại thông qua tham vấn và hợp tác

Ngày 8/1, tờ Inside Trade đã có bài viết với tiêu đề 'Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ để tránh các biện pháp áp thuế từ các cuộc điều tra 301'.

Bài báo nhấn mạnh: “Việt Nam-Mỹ đang phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết các vấn đề thương mại thông qua tham vấn và hợp tác. Gần đây, hai bên đã tổ chức các cuộc điện đàm ở cấp cao với kết quả tích cực. Việc áp thuế không phải là một lựa chọn tốt cho cả Việt Nam và Mỹ, cũng như cho quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước”.

Inside Trade cũng đưa tin, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Pompeo. Theo Vietnamnews, tại buổi điện đàm giữa Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, USTR cho biết, cơ quan này vẫn đang trong giai đoạn thu thập và phân tích thông tin và chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Ngày 7/1, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc điện đàm với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Robert Lighthizer để trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại song phương giữa hai nước. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Ngày 7/1, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc điện đàm với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Robert Lighthizer để trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại song phương giữa hai nước. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Theo Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, cuộc điều tra 301 có thể tạo ra những hệ quả không mong muốn, làm tổn hại tới quan hệ song phương và tác động tiêu cực tới hàng nghìn các doanh nghiệp, hàng triệu việc làm và người tiêu dùng tại Việt Nam và Mỹ.

Về tiến trình điều tra, Inside Trade cho biết, sau khi tổ chức 2 buổi điều trần công khai vào tuần trước, USTR tiếp tục cho các bên bổ sung các ý kiến phản biện sau điều trần, hạn tới ngày 7/1.

Về thủ tục tiếp theo, tờ báo trên nhận định, USTR còn chưa đầy 2 tuần từ nay cho tới thời điểm Lễ nhậm chức của Tổng thống mới vào ngày 20/1 để hoàn thành quá trình điều tra. Theo đó, USTR sẽ cần vạch ra kế hoạch hành động để đệ trình lên Tổng thống và tổ chức phiên điều trần công khai tiếp theo với kế hoạch đó.

Inside Trade cũng trích dẫn thông tin trao đổi tại hội thảo trực tuyến ngày 7/1 của Hiệp hội thương mại quốc tế Washington. Theo đó, vẫn có xu hướng cho thấy, Chính quyền Tổng thống Trump sẽ sử dụng thuế quan như một công cụ và biện pháp thương mại đối với Việt Nam vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Văn phòng luật sư Schagrin cũng nhận định, nhiều khả năng USTR sẽ chỉ có kết luận về cuộc điều tra mà không đưa ra biện pháp thuế. Các bước đi tiếp theo sẽ do Trưởng Đại diện Thương mại mới - Katherine Tai, đưa ra khuyến nghị cho Tổng thống kế nhiệm.

Trong khi đó, Chủ tịch và CEO của Bay Global Strategies tại Hà Nội, bà Virginia Foote vẫn bày tỏ lo ngại về khả năng USTR vẫn sẽ làm tới cùng cuộc điều tra đã khởi xướng, nhất là sau các kết luận của Bộ Tài chính Mỹ trong báo cáo tỷ giá hối đoái và kết luận sơ bộ điều tra lốp xe của Bộ Thương mại nước này.

Thu Trang

(theo Inside Trade)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-my-phoi-hop-chat-che-nham-giai-quyet-cac-van-de-thuong-mai-thong-qua-tham-van-va-hop-tac-133504.html