Việt Nam muốn củng cố và tăng cường quan hệ với Triều Tiên

Ông Hoàng Bình Quân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước anh em, trong đó có Triều Tiên.

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp đoàn Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên do bà Jang Chun Sil, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên làm trưởng đoàn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp đoàn Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên do bà Jang Chun Sil, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên làm trưởng đoàn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 5/11, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên đang ở thăm làm việc tại Việt Nam.

Đoàn do bà Jang Chun Sil, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên dẫn đầu.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Hoàng Bình Quân chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước anh em, trong đó có Triều Tiên.

Ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, giá trị của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân hai nước Việt Nam-Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và nhiều thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp; nhất quán ủng hộ một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng; vui mừng trước những tiến triển tích cực trên bán đảo Triều Tiên; ủng hộ đối thoại, hòa giải, hòa bình thống nhất giữa hai miền Triều Tiên.

Tại cuộc tiếp, ông Hoàng Bình Quân cũng trao đổi với đoàn về những thành tựu của Việt Nam sau 30 năm Đổi mới, trong đó có những đóng góp không nhỏ của phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ông cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và công tác phụ nữ, cũng như sự chủ động, nỗ lực vươn lên của bản thân phụ nữ Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Hoàng Bình Quân bày tỏ sự tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên tiếp tục nỗ lực trong việc thúc đẩy hòa bình trong khu vực; chúc Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên tiếp tục đạt được những thành tựu mới.

Ông Hoàng Bình Quân mong muốn hai Hội Phụ nữ có nhiều biện pháp nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm tập hợp, vận động phụ nữ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, mong quan hệ giữa hai Hội ngày càng bền chặt, tiếp tục đóng góp cho quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Chân thành cảm ơn ông Hoàng Bình Quân đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp, bà Jang Chun Sil nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc Đổi mới.

Bà Jang Chun Sil đã thông tin về tình hình, những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Triều Tiên trong những năm qua, kết quả công tác của Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên cũng như kết quả hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước.

Bà Jang Chun Sil khẳng định Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Hội nói riêng và quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-muon-cung-co-va-tang-cuong-quan-he-voi-trieu-tien/533516.vnp