Việt Nam mong muốn Mỹ-Trung sớm giải quyết xung đột thương mại

Việt Nam mong muốn Mỹ và Trung Quốc sớm giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

 Vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 9-10/5. Ảnh minh họa: AFP.

Vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 9-10/5. Ảnh minh họa: AFP.

Về vấn đề xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo chiều 9/5 cho biết:

“Việt Nam mong muốn hai nước sớm giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, thương lượng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế, góp phần vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên toàn thế giới”.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 9-10/5 (theo giờ Mỹ). Hôm 7/5, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ đến Washington tham gia đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo sẽ sớm tăng mức thuế hiện là 10% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD lên 25% từ ngày 10/5 tới, đồng thời đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa khác. Ông Trump cho rằng tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại giữa hai nước vẫn tiếp diễn nhưng quá chậm khi Trung Quốc tìm cách đàm phán lại.

Theo nhận định của giới quan sát, vòng đàm phán sắp tới đang phụ thuộc nhiều vào những đề xuất mà Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đưa ra với phía Mỹ./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/viet-nam-mong-muon-mytrung-som-giai-quyet-xung-dot-thuong-mai-907409.vov