Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học với Cuba

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao kết quả và tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học kỹ thuật.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba ngày càng mở rộng trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba ngày càng mở rộng trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz với sự tham gia của ông Oralando Nicolas Guillen - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao kết quả và tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học kỹ thuật thông qua cơ chế Ủy ban liên Chính phủ (UBLCP). Tuy nhiên, trong 2 năm qua, hai bên đã nỗ lực triển khai Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba nhưng kết quả chưa được như mong muốn là do tác động bởi đại dịch COVID-19.

Việt Nam đã và đang cố gắng để có thể duy trì cung cấp gạo theo thỏa thuận nhằm giúp cho Cuba nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho người dân, góp phần duy trì ổn định xã hội tại Cuba.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao kết quả và tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, về hợp tác đầu tư, Việt Nam hiện có 5 dự án do 2 doanh nghiệp là Tổng công ty Viglacera và Công ty Thái Bình đầu tư tại Cuba; trong đó có 2 dự án đã đi vào sản xuất và hoạt động tốt.

Lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, thời gian qua Việt Nam luôn duy trì thúc đẩy hợp tác thông qua các dự án viện trợ cho Cuba nhằm giúp Cuba từng bước tự chủ về lương thực.

Hiện tại, hai bên đang tập trung triển khai Dự án hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019-2023. Ngoài ra, 2 dự án mới do phía Cuba đề xuất về phát triển nuôi trồng thủy sản và phát triển sản xuất ngô tại Cuba đã được Chính phủ Việt Nam đồng ý chủ trương để triển khai trong thời gian tới.

Liên quan đến lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ, đây là lĩnh vực có thế mạnh của Cuba và là lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu hợp tác; không chỉ hợp tác thương mại thông qua nhập khẩu vắc xin, dược phẩm mà còn hợp tác nghiên cứu phát triển vắc xin, sinh phẩm và dược phẩm tại Việt Nam hoặc tại Cuba để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đối với các lĩnh vực khác như xây dựng và giao thông vận tải, thông tin truyền thông, ngân hàng, tài chính, văn hóa thể thao, phát thanh truyền hình, khoa học công nghệ…, về cơ bản hai bên đang triển khai thực hiện theo đúng cam kết. Trong thời gian tới cần tập trung hợp tác vào chiều sâu, mang lại kết quả thiết thực cho cả hai bên.

Về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự kinh tế song phương trung hạn Việt Nam – Cuba giai đoạn 2023-2025, hai bên đã hoàn thiện dự thảo, tiến tới thống nhất để có thể ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cuba.

“Trong kỳ họp thứ 40 UBLCP dự kiến tổ chức vào tuần cuối tháng 11/2022 tại Cuba, hai bên sẽ thống nhất quan điểm các nội dung hợp tác cho giai đoạn 2021-2022 theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường trao đổi thông tin, có cơ chế phối hợp để thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư. Đặc biệt, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại giúp doanh nghiệp hai bên triển khai thực hiện dự án hợp tác thương mại, đầu tư theo đúng tiến độ đề ra", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca mong muốn thời gian tới hai nước tăng cường xuất khẩu. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz nhất trí với ý kiến đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị về tình hình hợp tác song phương giữa hai nước trong thời gian qua. Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz cho biết thêm, vừa qua Quốc hội Cuba đã thông qua 70 đề xuất phục hồi và kích cầu phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch Cuba đang được phục hồi dần.

Mặc dù thời gian qua hai nước không đáp ứng được kỳ vọng về hợp tác thương mại nhưng Việt Nam vẫn đảm bảo các việc xuất khẩu gạo sang Cuba để đảm bảo vấn đề an ninh lương thực cho Cuba. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và người dân Cuba rất cảm kích.

Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz mong muốn, thời gian tới, hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa đặc biệt là việc xuất khẩu giữa hai quốc gia. Cụ thể ở lĩnh vực y tế, dược phẩm, vaccine công nghệ sinh học... là điểm mạnh của Cuba.

Sắp tới, Hội chợ Thương mại quốc tế Cuba sẽ diễn ra vào tháng 11/2022, Bộ Xây dựng sẽ thông báo để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham gia; qua đó, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước.

Hai bên thống nhất sẽ chuẩn bị thật tốt cho Kỳ họp lần thứ 40 UBLCP Việt Nam - Cuba thành công tốt đẹp, đi vào thực chất. Bộ Xây dựng giao Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt chương trình và nội dung theo kế hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng đồng ý với các ý kiến đề xuất của Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz và cho rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ hơn nữa để cùng nhau bàn bạc và tháo gỡ những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm./.

Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/viet-nam-mong-muon-day-manh-hop-tac-linh-vuc-y-te-va-cong-nghe-sinh-hoc-voi-cuba/259902.html