Việt Nam-Mexico trao đổi kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu

Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hành chính công Carlos Reta Martinez đã nhất trí sớm ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo trong lĩnh vực hành chính công.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học tự trị quốc gia Mexico. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học tự trị quốc gia Mexico. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, do Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Viết Thảo dẫn đầu, đã tiến hành chuyến thăm làm việc tại Mexico từ ngày 27-30/8 nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu và quản lý công.

Đoàn đã có các buổi làm việc với Học viện Ngoại giao Mexico Matias Romero, Viện Hành chính công (INAP) và Khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Tự trị quốc gia Mexico (UNAM).

Tại các buổi làm việc, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác và tiến hành các cuộc hội thảo chung về các vấn đề thời sự quốc tế cùng quan tâm, cũng như công tác nghiên cứu chiến lược và hoạch định chính sách.

Phía Việt Nam đề nghị Học viện Ngoại giao Mexico Matias Romero và Khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM) nghiên cứu cấp học bổng cho các giáo viên trẻ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban lãnh đạo INAP. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong buổi làm việc với Chủ tịch Viện Hành chính công Carlos Reta Martinez, hai bên đã nhất trí sớm ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo trong lĩnh vực hành chính công.

Trong thời gian tại Mexico, đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam và dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm lịch sử thành phố Mexico City./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-nammexico-trao-doi-kinh-nghiem-dao-tao-va-nghien-cuu/522182.vnp