Việt Nam – Mexico: Thống nhất tăng cường hợp tác kinh tế thương mại

Ngày 7/11, tại Trụ sở Bộ Công Thương, phiên họp thứ nhất của Ủy ban hỗn hợ Việt Nam – Mexico về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã diễn ra, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Bộ Kinh tế Mexico Juan Carlos Baker.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Bộ Kinh tế Mexico Juan Carlos Baker chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban hỗn hợp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, kể từ khi Bản ghi nhớ (MOU) thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Bộ Công Thương với Bộ Kinh tế Mexico được ký kết vào ngày 4/2/2016, hai bên đã tích cực thông qua các cơ quan đầu mối của là Vụ châu Á-châu Đại Dương của Bộ Kinh tế Mexico và Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ của Bộ Công Thương để cùng thực hiện các mục tiêu hoạt động của Ủy ban, thúc đẩy hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, quan hệ thương mại giữa hai nước đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Mexico là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ la tinh. Theo số liệu thống kê, năm 2016, thương mại hai chiều đạt xấp xỉ 2,36 tỷ USD, tăng khoảng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt 1,889 tỷ USD, tăng 34,47% so với năm 2015. Riêng 9 tháng/2017, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt 2,209 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,803 tỷ USD và nhập khẩu đạt 405,3 triệu USD.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận định, Việt Nam và Mexico đang có những điều kiện hết sức thuận lợi về mối quan hệ hợp tác kinh tế - chính trị khi đều là thành viên tích cực của Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC, cùng ký kết tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Với các điều kiện về dân số, tiềm lực kinh tế và chính sách của hai nước, tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất to lớn.

Theo đó, phiên họp lần I của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Bộ Công Thương với Bộ Kinh tế Mexico được tổ chức nhằm khai thông các cơ hội hợp tác và tạo sức bật mới cho hợp tác kinh tế giữa hai nước. Tại phiên họp, hai bên đã có cơ hội để cùng nhau trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm tạo động lực cho quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có – Thứ trưởng cho biết.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung về quan hệ thương mại và đầu tư, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, sở hữu trí tuệ, dịch vụ, các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, và xuất khẩu gạo của Việt Nam. Việt Nam đề nghị Mexico tổ chức các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương đối với các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như dệt may, giày dép, sản phẩm nhựa, sản phẩm gỗ tại thị trường Mexico; thúc đẩy đưa hàng hóa của Việt Nam vào hệ thống phân phối và chuỗi siêu thị của Mexico, góp phần tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Trao đổi, vận động Mexico tháo gỡ lệnh tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm tôm của Việt Nam.

Đặc biệt, hai bên đã thống nhất được các biện pháp để tăng cường hoạt động thương mại, kinh tế giữa hai bên, bao gồm đẩy nhanh việc sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật, tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực dịch vụ Mexico có thế mạnh…

Hai bên cũng nhất trí tổ chức phiên họp lần thứ II của Ủy ban hỗn hợp vào thời gian thích hợp tại Mexico.

Nguyễn Hường

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/viet-nam-mexico-thong-nhat-tang-cuong-hop-tac-kinh-te-thuong-mai.html