'Việt Nam mạnh nhất bảng G' không phải là câu xã giao

Những nhận định cho rằng 'ĐT Việt Nam mạnh nhất bảng G' của HLV Van Marwijk đã xuất hiện từ trước khi vòng loai khởi tranh. Chứng tỏ một sự nghiện cứu rất kỹ càng của vị chiến lược gia Hà Lan dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Không phải ngẫu nhiên mà vị chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm người Hà Lan, Bert van Marwijk đánh giá rất cao ĐT Việt Nam qua lời nhận định: “Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ. Việt Nam là đội mạnh nhất ở các đối thủ trong bảng này. UAE sẽ chuẩn bị kỹ nhất để sẵn sàng chiến đấu“.

Thực tế, đây là những nhận định xuất phát từ những tính toán chuyên môn trước đó của vị chiến lược gia 67 tuổi, chứ không phải là một câu nói xã giao trước trận đấu thông thường.

Cụ thể, khi kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 chỉ vừa được công bố, HLV ĐT UAE đã từng đưa ra những chia sẻ đánh giá rất cao ĐT Việt Nam.

Tôi đã xem tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2019, đây là đội tuyển rất mạnh, họ thi đấu với phong cách tấn công sắc nét, có nhiều nhân tố xuất sắc và đặc biệt là thành phần cầu thủ còn rất trẻ.

Tuyển Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp ở tầm châu Á của mình và thực sự gây ấn tượng rất mạnh với tôi, cũng như với những người xem các trận đấu họ trình diễn tại Asian Cup đầu năm nay“, ông Bert van Marwijk nhận xét.

HLV Bert van Marwijk đã nghiên cứu ĐT Việt Nam rất kỹ từ khi vòng loại còn chưa khởi tranh.

HLV Bert van Marwijk đã nghiên cứu ĐT Việt Nam rất kỹ từ khi vòng loại còn chưa khởi tranh.

Trong khi đó với ĐT Thái Lan, ông lại giành một sự tự tin rất lớn khi đối đầu: “Tôi và học trò đã từng đối đầu với ĐT Thái Lan trong quá khứ, họ có lối đá rõ ràng, mạch lạc, nhưng họ nếu so sánh với Việt Nam thì vẫn còn quá nhiều điểm yếu. Tôi nghĩ rằng ở bảng G thì đội mạnh nhất, đội chúng tôi cần phải thắng nhất chính là Việt Nam”.

Rõ ràng, HLV Bert van Marwijk đã theo dõi và nghiên cứu rất kỹ ĐT Việt Nam mới có thể đưa ra những lời nhận định trên. Quả thực, những con số chuyên môn về phong độ trong 2 năm gần đây của thầy trò HLV Park Hang Seo đều chứng minh rằng những nhận định của nhà cầm quân người Hà Lan là có cơ sở.

ĐT Việt Nam của hiện tại đã ở một vị thế khác, chúng ta đã từng vào đến chung kết U23 châu Á 2018, tứ kết Asian Cup 2019 với giải đấu diễn ra theo thể thức mới. Thầy trò ông Park Hang Seo đã từng chiến đấu ngang ngửa với Iran, Iraq và Nhật Bản, cùng với đó là những chiến thắng trước Australia hay Qatar ở cấp độ U23.

Chừng đó đã đủ để chứng minh, lời nhận xét của ông thầy xứ sở cối xay gió dành cho ĐT Việt Nam hoàn toàn không phải là xã giao mà chính là kết quả của những toan tính mà HLV Bert van Marwijk đưa ra từ sự tổng hợp và nhận định một cách khách quan. Vị chiến lược gia Hà Lan xem ra còn rất kiên định với con mắt nhìn của mình dù vừa bị Thái Lan đánh bại trước đó không lâu.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/viet-nam-manh-nhat-bang-g-khong-phai-la-cau-xa-giao-6437092.html