Việt Nam - Malaysia: Tấn Trường xuất sắc, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi số 1 bảng G

Một trận đấu cực kỳ khó khăn trước đối thủ khó ăn Malaysia, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước đối thủ để giữ vững ngôi số 1 bảng G và giành 1 vé vào vòng tiếp theo.

Một trận đấu kịch tính đã diễn ra giữa 2 đội bóng Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đã diễn ra. Ở đó cả 2 đội tuyển đều quyết tâm giành chiến thắng.

Đối với đội tuyển Việt Nam một chiến thắng sẽ giúp các cầu thủ của chúng ta giữ vững ngôi số 1 bảng đấu và chắc chắn có suất vào vòng tiếp theo của vòng loại tiếp theo World Cup 2022. Còn với đội tuyển Malaysia, chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam sẽ mở ra cơ hội để có thể đi tiếp vào vòng sau.

Hai đội đã khởi đầu trận đấu một cách đầy thận trọng và quyết tâm, đội tuyển Malaysia không có nhiều thay đổi so với lượt trận gặp UAE. Còn đội tuyển Việt Nam đã có tới 5 sự thay đổi người, điều này cũng đã gây bất ngờ đối với đối thủ, qua đây cũng thể hiện được sự linh động của HLV Park Hang Seo trong việc sử dụng các cầu thủ.

Hiệp một đã cho các cổ động viên chứng kiến nhiều pha bóng kịch tính, nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam cho Malaysia, tuy nhiên chỉ có được bàn thắng duy nhất do công của Tiến Linh ở phút thứ 27 sau pha phạt góc của Lương Xuân Trường, Văn Hậu đánh đầu chuyền bóng chính xác để Tiến Linh có thể dứt điểm dễ dàng hạ gục thủ môn đối phương.

Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn với tỷ số 1-0

Sau khi bị dẫn bàn, đội tuyển Malaysia buộc phải dâng lên tấn công để tìm bàn thắng, hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã nhiều lần mắc sai lầm, để cầu thủ của đội bạn qua người và có những pha dứt điểm nguy hiểm vào khung thành thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Tấn Trường đã vô cùng xuất sắc cản phá các pha bóng tấn công của đối thủ, khiến cho đội bạn phải bất lực.

Một trận đấu vô cùng khó khăn với các cầu thủ Việt Nam, Đoàn Văn Hậu đã thể hiện rất tốt trong trận đấu, có nhiều đường chuyền có thể thành bàn nếu đồng đội tận dụng tốt, cũng như lăn xả trong các pha bóng tấn công của đối thủ.

Phút thứ 70, từ tình huống treo bóng vào trong vòng cấm của các cầu thủ Malaysia, Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với cầu thủ đội bạn trong vòng cấm địa, điều này đã không qua khỏi mắt trọng tài, đội tuyển Malaysia được hưởng quả đá Penalty. Cầu thủ nhập tịch người Braxin đã thực hiện tốt cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Với tinh thần quyết tâm chiến thắng, HLV Park Hang Seo đã có 2 sự thay đổi người tiếp theo tăng cường cho hàng công đó chính là Văn Toàn và Hà Đức Chinh để nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Một lần nữa cổ động viên lại thấy được sự tinh tế trong việc sử dụng cầu thủ đúng lúc, đúng nơi của HLV Park Hang Seo, Văn Toàn vào sân với sự khéo léo, nhanh nhạy của mình đã khiến các cầu thủ Malaysia cực kỳ khó chịu, và phút thứ 81, trong một pha đi bóng của Văn Toàn trong vòng 16m50, Hậu vệ phía Malaysia đã phạm lỗi tiểu xảo với Văn Toàn, trọng tài người Nhật Bản đã nhanh chóng đưa ra quyết định 1 quả đá Penalty cho đội tuyển Việt Nam.

Cơ hội được trao cho đội trưởng Quế Ngọc Hải, anh đã có pha dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Với tỷ số này, đội tuyển Việt Nam đã giữ vững ngôi vị số 1 bảng G với 17 điểm hơn UAE 2 điểm và chắc suất vào vòng tiếp theo của vòng loại World Cup 2022.

Quang Dương

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/viet-nam-malaysia-tan-truong-xuat-sac-doi-tuyen-viet-nam-giu-vung-ngoi-so-1-bang-g-20210612020457282.htm