Việt Nam - Malaysia: Kỳ phùng địch thủ!

Là 2 đội bóng mạnh nhất bảng A, Việt Nam và Malaysia sẽ cùng nhau bước vào trận đấu có ý nghĩa quyết định tới tấm vé vào vòng bán kết AFF Cup 2018 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Malaysia (áo vàng) luôn đem lại rất nhiều thử thách cho tuyển Việt Nam

Vào lúc 19h30 tối nay (16/11), tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 vòng bảng AFF Cup 2018. Ở trận đầu ra quân, dù phải làm khách trên sân Lào nhưng thày trò ông Park Hang Seo vẫn có được chiến thắng đậm với tỉ số 3-0 trước đội bóng xứ triệu voi.

Trong khi đó, 2 đối thủ đáng gườm còn lại ở bảng A là Malaysia và Myanmar cũng đều toàn thắng. Malaysia lần lượt đánh bại Campuchia với tỉ số 1-0 và Lào với tỉ số 3-1 để vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Myanmar cũng để lại ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước Campuchia, cho dù đã bị đối thủ dẫn bàn trước.

Như vậy, trước trận đấu này tuyển Việt Nam đang chia sẻ ngôi nhì bảng với Myanmar khi có cùng 3 điểm và hiệu số +3, cùng kém Malaysia 3 điểm. Trong khi đó, Campuchia và Lào đứng bét bảng và chưa có được điểm nào.

Dựa trên lịch thi đấu hiện tại, tuyển Việt Nam còn có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Myanmar trước khi trở về sân Hàng Đẫy để đón tiếp Campuchia vào ngày 24/11.

3 trận đấu tới sẽ đều là những thử thách không nhỏ nhưng như tuyên bố của ông Park Hang Seo trước khi bước vào giải, tuyển Việt Nam sẽ tập trung giải quyết từng trận một.

Malaysia không phải đối thủ gì lạ lẫm với tuyển Việt Nam khi hai đội từng có nhiều lần so tài trong quá khứ. Bên cạnh Thái Lan, Indonesia, Malaysia luôn là kỳ phùng địch thủ với “những ngôi sao Vàng”. Kể từ năm 1998 cho tới nay, tuyển Việt Nam từng có 6 lần đụng độ người Mã và với kết quả hết sức cân bằng (thắng 2, hòa 2 và thua 2).

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, ông Park Hang Seo đánh giá cao Malaysia và cho rằng đối thủ sẽ không có tư tưởng thủ hòa. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không giấu giếm ý đồ đánh bại đối thủ này để nắm quyền tự quyết tại bảng A.

Có lẽ hiếm khi nào tuyển Việt Nam lại hội tụ đủ những yếu tố thuận lợi để vượt qua tuyển Malaysia như lúc này. Thay vì phải bước vào lượt trận thứ 2 hồi đầu tuần, tuyển Việt Nam có tới 8 ngày nghỉ giúp cho các cầu thủ có được thể lực sung mãn.

Ông Park Hang Seo cũng có thời gian ung dung rèn quân, cử cố vấn theo dõi, nghiên cứu lối chơi của đối thủ để tìm cách khắc chế. Bên cạnh đó không thể không nhắc tới lợi thế sân nhà khi tuyển Việt Nam được đá tại sân Mỹ Đình. Sức nóng từ 4 vạn khán giả đủ để nâng bước các cầu thủ áo đỏ và áp đảo tinh thần của đội khách.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế rất rõ rệt vẫn còn không ít điểm khiến người hâm mộ phải lo lắng cho đội nhà. Một số chuyên gia tin rằng Malaysia dường như đang “giấu bài” để chờ quyết đấu với Việt Nam. Những đối thủ như Campuchia, Lào trước đó chưa đủ mạnh để buộc Malaysia phải “lộ diện”.

Malaysia từ trước tới nay luôn là đối thủ khó chơi với mọi đội bóng tại khu vực Đông Nam Á. Các cầu thủ có nền tảng thể lực cực tốt, không ngại va chạm, tiểu xảo cũng không ít và đặc biệt có lối chơi phòng ngự, phản công rất khó chịu.

Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo nổi tiếng hiệu quả khi được đá phòng ngự, phản công. Khi bị đặt vào tình thế phải chơi tấn công trước đối thủ để giành chiến thắng, không rõ ông thày người Hàn Quốc sẽ để tuyển Việt Nam vận hành ra sao, có đạt được hiệu quả như mong muốn hay không?

Sức nóng của trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đã lan tỏa khắp mọi nơi. Từng hàng người chen chúc nhau trước cửa sân Mỹ Đình để mong mua được vé dự trận đấu này. Sự hâm mộ cuồng nhiệt của người dân Việt Nam khiến báo giới trong khu vực không khỏi ngạc nhiên, nhưng vô hình chung cũng là sức ép không hề nhỏ đối với các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội bóng.

Về lực lượng, tuyển Việt Nam vẫn có đầy đủ những quân bài quan trọng nhất, ngoại trừ trường hợp chấn thương của tiền vệ Huy Hùng.

Đội hình dự kiến:

Tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hùng Dũng, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201811/viet-nam-malaysia-ky-phung-dich-thu-619539/