Việt Nam - Malaysia: Không khoan nhượng!

Gần 1 năm sau trận chung kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam và Malaysia có dịp tái ngộ tại vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Cả 2 đội đều đã có những chuyển biến tích cực thời gian qua, hứa hẹn đem lại trận cầu hấp dẫn, khó lường tại Mỹ Đình..

Vào lúc 20h ngày 10/10, tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc so tài đáng để chờ đợi với tuyển Malaysia trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

 Malaysia rất muốn phục hận sau trận thua tại AFF Cup 2018

Malaysia rất muốn phục hận sau trận thua tại AFF Cup 2018

Gần 1 năm mới đặt chân trở lại sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại trong trận chung kết AFF Cup 2018.

“Tôi từng thua 2 lần tại sân Mỹ Đình nhưng lần này Malaysia tự tin sẽ giành chiến thắng với lối chơi đẹp. Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Tôi luôn lạc quan vào kết quả của trận đấu”, vị HLV luôn có nét mặt trầm ngâm quả quyết trong cuộc họp báo trước trận.

Cũng bởi từng nếm trải cay đắng và sức ép ghê gớm từ 4 vạn khán giả tại “chảo lửa” Mỹ Đình, ông Tan Cheng Hoe đã nhắn nhủ các học trò phải dùng tới “sức mạnh tinh thần, tập trung cao độ và chiến đấu tới những giây cuối cùng” mới mong làm nên chuyện!

Sự thận trọng của vị HLV này là không thừa bởi tuyển Malaysia có thành tích đối đầu không tốt mỗi khi đụng độ tuyển Việt Nam. Thống kê trước trận đấu cho thấy, Malaysia và Việt Nam từng có 20 lần so tài trước đây. Malaysia chỉ có 6 lần giành chiến thắng, nhận tới 11 thất bại và hòa 3 trận.

Lần gần đây nhất Malaysia ca khúc khải hoàn tại Hà Nội là vào năm 2014 tại giải AFF Cup.

Năm ngoái cũng tại AFF Cup, tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Hai đội tái ngộ tại trận chung kết và chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về “Ngôi sao Vàng”. Tuyển Việt Nam hòa 2-2 ở trận lượt đi trên sân Malaysia, trước khi giành chiến thắng 1-0 ở lần tái đấu tại Mỹ Đình.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê để khẳng định tuyển Việt Nam tiếp tục ở “cửa trên” so với đối thủ thì e rằng hơi chủ quan. Bởi thực tế trong gần 1 năm qua “bầy hổ” đang chuyển mình mạnh mẽ.

Ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia, Malaysia gây bất ngờ lớn khi đả bại đội chủ nhà. Đó là trận đấu “bầy hổ” chơi rất hay, liên tục bị đối thủ dẫn bàn nhưng đã ngược dòng thành công thắng 3-2. Tiền đạo nhập tịch Sumareh ngày càng cho thấy sự ăn ý và khả năng tận dụng tốt cơ hội với cú đúp bàn thắng.

Bước vào cuộc so tài với đối thủ đẳng cấp vượt trội là UAE, Malaysia thậm chí còn ghi bàn mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, đội bóng này đã không giữ được thành quả, để UAE ngược dòng thắng 2-1.

Tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công trước Malaysia?

Để chuẩn bị cho cuộc so tài với tuyển Việt Nam, Malaysia đã có trận đấu giao hữu mang tính cọ xát, thử nghiệm đội hình trước Sri Lanka. Kết quả thày trò ông Tan Cheng Hoe đã đại thắng 6-0. Tiền đạo Syafiq Ahmad thi đấu rất ấn tượng, lập một cú hattrick và có 1 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Park Hang Seo cũng không khó để nhận ra những sự chuyển biến tích cực của đối thủ. “Malaysia đã có thêm một số cầu thủ nhập tịch. Lối chơi của đội bóng này cũng đã chắc chắn và ổn định hơn. Tôi không chắc 100% tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để có 3 điểm”, thày Park thận trọng nói.

Trước đối thủ đang khát khao thể hiện mình và phục hận cho thất bại vừa qua, không có gì khó hiểu nếu thày Park tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự, phản công, lấy sự chắc chắn ở hàng thủ để làm bàn đạp đánh bại Malaysia.

Với lối chơi này, tuyển Việt Nam rất cần tới một cầu thủ có tốc độ ở tuyến trên để tận dụng tốt đòn phản công có thể tới từ “đôi chân ma thuật” của Quang Hải hoặc những đường chuyền vượt tuyến từ hàng thủ.

Văn Toàn có lẽ là cầu thủ đáp ứng được những tiêu chí đó vào thời điểm này. Bởi Công Phượng dù được đánh giá cao hơn ở khả năng dứt điểm cũng như cái duyên với mành lưới của Malaysia, nhưng sau một thời gian khá dài dự bị trên đất Bỉ, Công Phượng khó lòng duy trì được phong độ tốt.

Những cái tên còn lại như Anh Đức, Tiến Linh, Trọng Hùng… đều không có những tố chất mà HLV Park cần cho trận đấu với Malaysia.

Trước trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho biết, ông e ngại tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công nhưng vẫn tuyên bố sẽ để Malaysia đá đẹp, chơi tấn công ngay tại Mỹ Đình! Tất nhiên, rất có thể đó chỉ là “đòn gió”, một chiêu khích bác để tuyển Việt Nam nóng mặt, sa vào cuộc chiến đôi công với địch thủ, từ bỏ đi điểm mạnh của mình.

Với kinh nghiệm của mình, HLV Park Hang Seo hẳn sẽ có những toan tính phù hợp để đem về kết quả có lợi cho tuyển Việt Nam.

*Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng G – Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 20h ngày mai (10/10) và sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo Điện tử VnMedia.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam

Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải, Văn Toàn, Anh Đức.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201910/viet-nam-malaysia-khong-khoan-nhuong-641558/