Việt Nam - Malaysia: Cuộc chiến đầy 'duyên nợ'

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với 2 đội bóng và cổ động viên của 2 nước.

Tính trước vòng đấu áp chót, diễn ra vào ngày 11/6, Việt Nam vẫn đang đứng đầu bảng G khi lần lượt hơn UAE, Thái Lan và Malaysia 2 điểm, 5 điểm và 5 điểm. Đây là những khoảng cách chưa thực sự an toàn để thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Bởi phía trước, Đội tuyển Việt Nam sẽ còn phải gặp Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Sau khi để thua UAE với tỷ số 1 - 3, cơ hội dành cho Thái Lan đã chính thức không còn và 2 vị trí dẫn đầu bảng G sẽ là "chuyện tình tay 3" giữa Việt Nam - UAE - Malaysia. Xét về mặt điểm số, Việt Nam là đội có nhiều lợi thế nhất để giành được tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa, thầy trò HLV Park Hang-seo đã được phép "kê cao gối ngủ".

Việt Nam vừa có chiến thắng dễ dàng trước Indonesia. Ảnh: Ngọc Linh

Việt Nam vừa có chiến thắng dễ dàng trước Indonesia. Ảnh: Ngọc Linh

Nếu để Malaysia giành chiến thắng hoặc cầm hòa trong trận đấu diễn ra vào ngày 11/6, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị mất vị trí số 1 bảng G vào tay UAE, đội bóng được tiếp đón Indonesia ở trận đấu cùng giờ. Thậm chí trong trường hợp bị Malaysia đánh bại, thầy trò HLV Park Hang-seo còn để chính đối thủ rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, trong khi mỗi đội vẫn đang có trong tay 1 trận đấu ở phía trước.

Chính vì vậy, "để tránh đêm dài lắm mộng", đồng thời chấm dứt luôn cơ hội mong manh của Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ dốc toàn lực cho cuộc chiến với đối thủ đầy duyên nợ này. Một chiến thắng trước đội bóng mang biệt danh "những chú hổ Mã Lai", sẽ giúp Quế Ngọc Hải và các đồng đội có được tâm lý thoải mái hơn trước khi bước vào "trận chung kết của bảng G", với UAE (15/6).

Trận đấu lượt đi giữa 2 đội trên sân Mỹ Đình (Việt Nam thắng 1 - 0). Ảnh: Hải Đăng

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe thậm chí còn "khát thắng" hơn. Bên cạnh mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để thắp sáng hy vọng lật đổ Việt Nam hoặc UAE, Malaysia còn muốn "thanh toán món nợ" đã vay của Quế Ngọc Hải và các đồng đội tại AFF Cup 2018 (2 trận thua), cũng như tại trận lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình hồi tháng 10/2019 (thua 0 - 1).

Khách quan mà nói, Việt Nam đang là đội bóng được đánh giá cao hơn, nhờ phong độ ổn định và thành tích đối đầu trong quá khứ. Theo thống kê, ở 4 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam đang có được thành tích bất bại với 3 thắng và 1 hòa. Nhiều khả năng, kết quả của trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 11/6 (giờ Việt Nam), sẽ không có gì là quá khác biệt.

Xem ra, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe và người hâm mộ bóng đá Malaysia sẽ phải chờ thêm một thời gian khá dài nữa (may ra) mới có thể được hưởng niềm vui chiến thắng trước Việt Nam./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/viet-nam-malaysia-cuoc-chien-day-duyen-no-288368.html