Việt Nam - Malaysia: Cơ hội nào cho thầy trò HLV Park Hang-seo ?

Trước trận tranh tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình vào 20h ngày 10/10, HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC - Phạm Minh Đức và cựu tuyển thủ quốc gia Mai Tiến Thành đều cho rằng, đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng.

Màn tranh tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 là trận đấu được đông đảo giới mộ điệu chờ đợi. Lịch sử đối đầu với Malaysia trong suốt một thập kỷ qua nghiêng hẳn về phía ĐT Việt Nam.

Với 12 lần đối đầu, Việt Nam thắng đến 8 trận, hòa 2 trận và chỉ để thua đối thủ vỏn vẹn có 2 trận. Đây là con số thực sự ấn tượng và đem đến niềm tự hào lớn lao cho người yêu bóng đá Việt Nam.

Lịch sử đối đầu với ĐT Malaysia trong 10 năm qua nghiêng hẳn về phía ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

Lịch sử đối đầu với ĐT Malaysia trong 10 năm qua nghiêng hẳn về phía ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam đang bất bại trước ĐT Malaysia với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Với những con số thống kê trên, rõ ràng Công Phượng cùng các đồng đội có cơ sở để tự tin khi bước vào cuộc tranh tài với Malaysia.

Nhận định về ĐT Malaysia, HLV Phạm Minh Đức cho rằng: “Malaysia có một đội hình kinh nghiệm, có cầu thủ nhập tịch tốt, nền tảng thể lực tốt và một lối chơi đầy tốc độ.”

Cùng chung quan điểm đó, cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành nói: “Với cá nhân tôi, Malaysia là một đội bóng mạnh vì trong đội hình có những cầu thủ nhập tịch chất lượng và các cầu thủ Malaysia có chuyên môn rất tốt.”

“Malaysia có đội hình kinh nghiệm, cầu thủ nhập tịch tốt, nền tảng thể lực và lối chơi đầy tốc độ.”

Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam thiếu vắng trung vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Phan Văn Đức. Theo nhà cầm quân người Hà Đông (Hà Nội), điều này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của ĐT Việt Nam.

Cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành cho rằng: “Vắng Văn Đức và Đình Trọng sẽ khó khăn trong lựa chọn các phương án sắp xếp đội hình, nhưng dường như dưới triều đại HLV Park Hang-seo, ông luôn sử dụng hợp lý những “quân bài” trong tay mình. Tôi tin tưởng HLV Park sẽ vẫn tiếp tục làm những điều tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.”

Về lối chơi, HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho rằng, HLV Park Hang-seo sẽ chọn từng thời điểm để thay đổi lối chơi phù hợp với cục diện trận đấu.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành lại cho rằng: “Tôi thấy triết lý bóng đá của HLV Park là phòng ngự phản công nên trận đấu này dù có thi đấu trên sân nhà thì ông ấy vẫn lựa chọn chơi phòng ngự phản công.”

Nhận định về trận đấu, theo Mai Tiến Thành: “Đây là trận đấu khó cho ĐT Việt Nam vì sức ép khán giả nhà, mong sao họ vẫn giữ được cái đầu lạnh để thi đấu tốt nhất. Không thể có suy nghĩ là chung kết AFF Cup thắng mà trận này lại thắng dễ được.”

HLV Phạm Minh Đức lại cho rằng: “Với lợi thế sân nhà, lịch sử đối đầu thì Việt Nam có thể có được chiến thắng trước Malaysia.”

Đây là trận đấu khó cho ĐT Việt Nam

Nhà cầm quân người Hà Đông (Hà Nội) mạnh dạn dự đoán trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Trong khi, cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành lại cho rằng trận đấu rất có thể dừng lại với tỉ số 1-0 ngay sau hồi còi kết thúc trận đấu của trọng tài.

Hi vọng với tài cầm quân của HLV Park Hang-seo và sự ủng hộ nhiệt tình của giới mộ điệu Việt Nam, đội tuyển của chúng ta sẽ giành chiến thắng trước Malaysia.

Thùy Dung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/viet-nam-malaysia-co-hoi-nao-cho-thay-tro-hlv-park-hang-seo/180324.htm