Việt Nam – Malaysia (19h30 ngày 16/11): Ông Park tin vào chiến thắng

Hôm nay, 16/11, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng để khẳng định vị trí ứng viên, giành lấy ngôi đầu bảng A cùng chiếc vé vượt qua vòng bảng khi đón tiếp đội đang dẫn đầu bảng Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Ông Park tự tin sẽ có kết quả tốt trong cuộc đón tiếp đội tuyển Malaysia.

Khách khiêm tốn

Mặc dù được đánh giá là đối thủ có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của giải và đang vững vàng ngôi đầu sau 2 trận toàn thắng, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra khá khiêm tốn. Ông cho rằng, việc giành được 1 điểm trước Việt Nam là thành công: “Ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo được công chúng, dư luận rất quan tâm, ông ấy cũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các cầu thủ. Với Malaysia, chúng tôi đã giành được 6 điểm sau 2 trận đấu, tôi hài lòng về màn trình diễn đã qua của đội. Với 6 điểm thì rõ ràng Malaysia có quyền được tính toán. Chúng tôi hài lòng nếu giành được 1 điểm trong trận đấu sắp tới. Tôi đã theo dõi bóng đá Việt Nam trong khoảng thời gian dài, Việt Nam là đối thủ lớn ở khu vực Đông Nam Á. Đó là đội bóng có lỗi chơi hiệu quả mà còn thu hút được”. Chia sẻ về đấu pháp trong trận đấu với tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Trận đấu này, Malaysia sẽ phòng ngự thành 1 khối, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng vào một số cầu thủ quan trọng như cầu thủ đội trưởng Văn Quyết. Tất nhiên chúng tôi sẽ không chỉ hướng đến 1 trận hòa, nếu có cơ hội thì Malaysia sẽ ghi bàn”.

Đánh giá về các cầu thủ Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe đã cho biết ông đặc biệt lưu ý Văn Quyết, Quang Hải, Công Phượng “Trong đội hình Việt Nam, tôi đặc biệt chú ý tới số 14 (Công Phượng), số 19 (Quang Hải) và số 10 đội trưởng (Văn Quyết)”.

Trong khi đó, Talaha ngôi sao được xem là “khắc tinh” của Việt Nam. Năm 2010, anh góp công giúp Malaysia đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0. Bốn năm sau, Talaha cũng ghi bàn trong thắng lợi 4-2 của Malaysia trước Việt Nam ở lượt về bán kết, qua đó giúp đội nhà thắng chung cuộc 5-3 để vào chơi trận chung kết. Đánh giá về Việt Nam ở giải đấu này, Talaha cho hay: “Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam rất tốt. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu chất lượng”.

Cùng với Talaha, Zaquan Adha là cầu thủ còn lại đã ghi bàn cho Malaysia ở AFF Suzuki Cup 2018 cũng đã cho biết “Với chúng tôi, Việt Nam là một đội tuyển mạnh. Chắc chắn đây sẽ không phải là một trận dễ dàng với Malaysia. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Hàng thủ Việt Nam có một số vị trí rất chất lượng. Mọi vị trí khác cũng có sự tương tác rất tốt đối với hàng phòng thủ. Tất nhiên chúng tôi muốn có 3 điểm nhưng như đã nói, sẽ không hề dễ dàng để Malaysia giành được số điểm tối đa. Malaysia sẽ cố gắng hết sức vì mục tiêu đó. Còn không, chúng tôi cũng phải bằng mọi cách giành được ít nhất 1 điểm”.

Chủ nhà tự tin

Ngay trước trận đấu với đội tuyển Malaysia, HLV Park Hang Seo đã lên tiếng khẳng định ông cùng các học trò hiểu rất rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ Malaysia và tự tin hướng tới một trận thắng tại Mỹ Đình.

Chia sẻ trước trận, HLV Park Hang Seo đã dành sự tôn trọng cho đối thủ nhưng sự tự tin vào kết quả tốt nhất cũng được thể hiện rõ nét: “Từ năm 1998 tới 2013, tuyển Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau tới 6 lần với thành tích 2 thắng, 2 hòa, 2 thua. Vì thế, Malaysia là đối thủ không hề dễ chịu với tuyển Việt Nam. So với Malaysia, tuyển Việt Nam có lợi thế hơn là 7 ngày nghỉ. Vì thế, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ đạt trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất. Tôi hy vọng toàn đội sẽ chơi với đúng sự kỳ vọng của người hâm mộ”.

Nói thêm về tình hình lực lượng của tuyển Việt Nam lúc này, ông thày người Hàn cho biết đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ bị đau không thể ra sân trong trận đấu quan trọng này (Huy Hùng) còn lại đều sẵn sàng ra sân thi đấu.

Trước những phát biểu của HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia khi tuyên bố giành 1 điểm trong trận đấu với Việt Nam cũng làm ông hài lòng, nhưng HLV Park Hang Seo rất cảnh giác. Chia sẻ thêm về việc mình đã hài lòng với các học trò sau trận ra quân giành chiến thắng trước tuyển Lào 3-0, HLV Park Hang Seo đã nói rõ mình chưa hài lòng. Ông cho biết tuyển Việt Nam vẫn phải khắc phục những hạn chế về tình huống tạt bóng cũng như cố định và trong những ngày qua ông đã cho các học trò tập luyện rất nhiều để hạn chế sai sót này.

Cuối cùng, HLV người Hàn Quốc khẳng định mình cùng các cầu thủ đã nghiên cứu kỹ về đối thủ: “Tôi từng đi xem các trận dấu của Malaysi, các trợ lý của tôi cũng từng đối đầu với họ trong quá khứ. Tôi nghĩ với những gì đã có, vốn hiểu biết về đối thủ đã đủ để lên đấu pháp hợp lý, giành chiến thắng trong trận đấu với Malaysia”.

Sự quyết tâm và tự tin có kết quả khả quan trước Malaysia của thày Park cũng được tiền đạo đội trưởng Văn Quyết thể hiện khi khẳng định, anh và các đồng đội sẽ ra sân với quyết tâm và khao khát chiến thắng lớn nhất để không làm phụ lòng khán giả Việt Nam.

“Chúng tôi tôn trọng HLV Malaysia cũng như các cầu thủ của họ. Tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, có 90 triệu dân đứng sau cổ vũ. Toàn đội ra sân với quyết tâm, khát khao, vì danh dự, để giành kết quả tốt nhất. Tất cả các cầu thủ tuyển Việt Nam đều sẽ ra sân với khát khao chiến thắng cao nhất trước Malaysia. Tôi kêu gọi anh em bước ra sân với tinh thần cao nhất như vậy, dù đối thủ có là ai”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia được xem là “chung kết của bảng A” bởi đội nào thắng sẽ nhiều khả năng giành vé vào bán kết cùng ngôi đầu và sẽ tránh được Thái Lan ở bán kết.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/viet-nam-malaysia-19h30-ngay-16-11-ong-park-tin-vao-chien-thang-tintuc422795