Việt Nam luôn ủng hộ việc xóa bỏ vô điều kiện cấm vận chống Cu-ba

Đồng chí Trương Thị Mai,tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cu-ba

Ngày 1/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu-ba đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cu-ba do đồng chí Tê-rê-xa Ma-ri-a, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cu-ba, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cu-ba dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh đồng chí Tê-rê-xa Ma-ri-a đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em đã luôn dành tình cảm và sự ủng hộ tuyệt đối cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, thủy chung, trong sáng Việt Nam – Cu-ba là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cần phải được gìn giữ và truyền cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Cu-ba đã đạt được trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế và thực hiện các nghị quyết do Đại hội lần thứ VI và VII của Đảng Cộng sản Cu-ba đề ra; tin tưởng Cu-ba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức và tiếp tục có những bước phát triển vững chắc; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ việc xóa bỏ vô điều kiện cấm vận chống Cu-ba và luôn ở bên Cu-ba trong quá trình đấu tranh nhằm bình thường hóa quan hệ Cu-ba – Mỹ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của Cu-ba.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đánh giá cao những thành tựu về bình đẳng giới mà Cu-ba đã đạt được; chia sẻ thông tin về luật pháp và thực tiễn công tác bảo đảm bình đẳng giới của Việt Nam; hoan nghênh quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội Phụ nữ hai nước trong thời gian qua và mong muốn hai Hội tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau, phối hợp tại các diễn đàn và cơ chế đa phương, đóng góp tích cực cho quan hệ giữa hai nước nói chung.

Đồng chí Tê-rê-xa Ma-ri-a chân thành cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm tốt đẹp; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ quý báu và quan hệ truyền thống hữu nghị mà Việt Nam luôn dành cho Cu-ba trong suốt những năm qua. Đồng chí Tê-rê-xa Ma-ri-a cũng thông tin về những nỗ lực của Cu-ba trong việc bảo đảm bình đẳng giới, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Cách mạng Cu-ba. Đồng chí bày tỏ vui mừng vì kết quả hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới cũng như tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước./.

Mạnh Hùng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/viet-nam-luon-ung-ho-viec-xoa-bo-vo-dieu-kien-cam-van-chong-cu-ba-503505.html