Việt Nam luôn nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành khẳng định như vậy trong phát biểu tại Hội nghị đối thoại cấp cao về biến đổi khí hậu do Bộ TN&MT phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) tổ chức sáng qua (10/10).

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại buổi đối thoại

Ông Thành nhấn mạnh, là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam luôn chủ động và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với việc phê duyệt Thỏa thuận Paris, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, trọng tâm tập trung vào việc thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Tại Hội nghị, hơn 200 nhà quản lý, hoạch định chính sách, đại diện các đối tác phát triển, các nhà khoa học, các DN, các tổ chức chính trị - xã hội đã cùng thảo luận về các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông, y tế…

Cũng tại Hội nghị này, Báo cáo đặc biệt của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) về tác động khi nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5oC và các vấn đề liên quan đến phát thải khí nhà kính toàn cầu đã lần đầu tiên được công bố.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/viet-nam-luon-no-luc-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-417039.html