Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu

Chiều 31-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) do ông Kuniharu Nakamura và ông Hideo Ichikawa, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt của Keidanren, dẫn đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, trên cơ sở đối tác chiến lược sâu rộng, quan hệ hai nước đang ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và đối tác phát triển lâu dài; bày tỏ mong muốn 2 bên không ngừng mở rộng quan hệ phối hợp, hợp tác trên mọi lĩnh vực đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp và nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) đã tổ chức buổi “Kết nối thương mại thực phẩm và nông lâm thủy sản Nhật Bản” tại TPHCM với sự tham gia của 34 doanh nghiệp về nông, lâm, thủy hải sản tươi sống và chế biến.

Theo thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu hàng thực phẩm và nông thủy sản Nhật Bản năm 2017 vào thị trường Việt Nam đã vượt Thái Lan và đứng thứ 6 toàn cầu. Việt Nam trở thành quốc gia có thị trường đầy hứa hẹn cho các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu từ Nhật Bản.

LÂM NGUYÊN - MINH HẢI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/viet-nam-luon-coi-nhat-ban-la-doi-tac-quan-trong-hang-dau-536218.html