Việt Nam lọt top 10 nước người Mỹ bình chọn đáng sống khi nghỉ hưu

Nghỉ hưu ở nước ngoài - đó là một trào lưu phổ biến của người Mỹ khi muốn sống cuộc đời hưu trí ở một nơi mà họ cảm thấy hợp lý, thoải mái hơn. Khảo sát những người Mỹ đang sống ở nước ngoài, tạp chí 'International Living' đã công bố Chỉ số nghỉ hưu 2020, đánh giá những quốc gia đáng sống nhất khi về hưu. Đáng chú ý, Việt Nam lọt vào 10 quốc gia hàng đầu được bình chọn.

Ở Mỹ, số lượng người trên độ tuổi nghỉ hưu (65) đang ở mức cao kỷ lục. Đồng thời, nhiều thế hệ ít tuổi hơn cũng đang hối hả tích lũy tài sản để nghỉ hưu sớm. Vì thế, đối tượng người nghỉ hưu ở Mỹ đang phát triển nhanh.

Ở Mỹ, số lượng người trên độ tuổi nghỉ hưu (65) đang ở mức cao kỷ lục. Đồng thời, nhiều thế hệ ít tuổi hơn cũng đang hối hả tích lũy tài sản để nghỉ hưu sớm. Vì thế, đối tượng người nghỉ hưu ở Mỹ đang phát triển nhanh.

Tạp chí “International Living” cho biết, Chỉ số Nghỉ hưu thông qua khảo sát sâu rộng về người Mỹ sống ở nước ngoài đã xếp hạng các quốc gia theo tiêu chí là “nơi bạn có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, tiêu ít tiền hơn và nhận được nhiều hơn”

Chỉ số xếp hạng dựa trên 10 hạng mục: nhà ở; quyền lợi cho người cao niên; thị thực và cư trú; Chi phí sinh hoạt; đồng hóa và giải trí; chất lượng và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe; sự phát triển; khí hậu; sự ổn định chính trị và cơ hội nghỉ hưu bán phần.

Xếp ở vị trí số 10 là Việt Nam với số điểm bình chọn 76/100. Ông John Powell, người New York chuyển đến sống tại Hà Nội vào năm 2014 cho biết, ông có ngân sách 2.700 USD và ông thích sống tại thành phố này vì chi phí sinh hoạt thấp và là “cơ sở tốt để đi du lịch”.

Pháp đứng vị trí số 9 với số điểm 76,4/100. Người Mỹ nghỉ hưu thích ở đây vì nhịp sống chậm hơn và khả năng tiếp cận với văn hóa châu Âu mà Pháp mang lại. Thêm một yếu tố khiến họ si mê, đó là rượu vang Pháp.

Tây Ban Nha xếp hạng số 8 với khía cạnh ăn uống và giải trí có giá cả phải chăng. Người Mỹ nghỉ hưu ở đây cho biết, họ không chỉ có thể ăn nhà hàng với 3 món chính chỉ dưới 30 USD mà còn “thường xuyên ăn sáng rồi gặp gỡ bạn bè uống cà phê ít nhất 2 lần một tuần”. Ngoài ra, chi phí y tế chỉ bằng 1/3 so với Mỹ

Với số điểm 77/100, Malaysia xếp thứ 7 trong bảng bình chọn. Ngoài chi phí sinh hoạt thấp, Malaysia được đánh giá cao vì thời tiết ôn hòa, có nhiều bãi biển đẹp.

Ở vị trí số 6, Ecuador cũng cuốn hút người Mỹ nghỉ hưu nhờ khí hậu ổn định, không có tuyết cũng như nhiệt độ - độ ẩm không quá cao. Ngoài ra, nước này còn có chính sách hấp dẫn dành cho người lớn tuổi, như vé máy bay giảm nửa giá.

Colombia được bình chọn thứ 5. Chỉ cần cung cấp bằng chứng về mức thu nhập hàng năm 750 USD từ Mỹ là người nước ngoài có thể gia hạn thị thực hưu trí 3 năm. Ngoài ra, những thị trấn nhỏ, ít dân ở Colombia rất thích hợp với những người yêu thích những cộng đồng nhỏ, thân thiện.

Mexico xếp vị trí thứ 4 với 83,8/100 điểm. Ông Don Murray, người đã nghỉ hưu ở Mexico vào năm 2014, nhận thấy rằng, điều ông và hầu hết những người nước ngoài khác yêu thích nhất ở Mexico là cuộc sống và văn hóa sôi động nên dễ dàng hòa nhập.

Costa Rica được bình chọn số 3 bởi ở đây, cuộc sống chậm hơn, khí hậu tuyệt vời và văn hóa đặt gia đình, bạn bè và chất lượng cuộc sống thoải mái lên trên hết. “Thật dễ hiểu tại sao rất nhiều người đến đây 1 tuần và cuối cùng ở lại cả 10 năm hoặc hết đời”, Graham Swindell, một người Mỹ về hưu ở Costa Rica cho biết

Với 85,8/100 điểm, Panama là quốc gia số 2 đáng sống khi nghỉ hưu. Bà Jessica Ramesch đã nghỉ hưu và sống một mình ở thành phố Panama cho biết, bà chi khoảng 2.600 USD/tháng, bao gồm tiền thuê nhà, ăn uống, điện nước và giải trí. Bên cạnh đó là chi phí y tế rẻ, đặc biệt chỉ cách Miami khoảng 3 giờ đi máy bay.

Đứng đầu danh sách là Bồ Đào Nha. Quốc gia này được bình chọn đáng sống nhất với người Mỹ nghỉ hưu bởi giá cả phải chăng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, khí hậu ôn hòa, đồ ăn và rượu ngon, thậm chí cả lý do “phù du” hơn: Trải nghiệm cảm giác hạnh phúc bao trùm.

Đáng nói, tất cả các quốc gia trong danh sách trên đã được bình chọn vào đầu tháng 1-2020, trước khi đại dịch Covid-19 lây lan ra toàn cầu. Hiện nay, nhiều nơi vẫn bị hạn chế đi lại.

Hải Yến

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/viet-nam-lot-top-10-nuoc-nguoi-my-binh-chon-dang-song-khi-nghi-huu-post441684.antd