Việt Nam lồng ghép giới trong chính sách lao động để thúc đẩy việc làm bền vững

Ngày 26-10, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SLOM) lần thứ 16 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện quan chức cấp cao 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam tham dự do bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, bà Hà Thị Minh Đức cập nhật tiến độ và lộ trình thực hiện Tiến trình xây dựng và thông qua Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay, hoạt động do Việt Nam chủ trì.

Đề cập đến hoạt động lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho tất cả mọi người, bà Hà Thị Minh Đức nêu rõ, hiện bản Hướng dẫn lồng ghép giới vào luật pháp và các chính sách lao động đã được hoàn thiện. Việt Nam sẽ tổ chức Khóa đào tạo triển khai hướng dẫn vào đầu năm 2021.

Các đoàn cũng ghi nhận cập nhật của Ban Thư ký ASEAN về tiến độ thực hiện các quyết định của các cuộc họp ASEAN liên quan tới SLOM; thông tin về các tuyên bố của ASEAN được thông qua thời gian qua. Ban Thư ký ASEAN thông tin về Khung phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch tổng thể thực hiện Khung trong thời gian tới. Các quốc gia thành viên ASEAN xem xét và thống nhất các kế hoạch công tác thuộc kênh lao động giai đoạn 2021-2025.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/981966/viet-nam-long-ghep-gioi-trong-chinh-sach-lao-dong-de-thuc-day-viec-lam-ben-vung