Việt Nam lợi thế nào nếu lên nhóm hạt giống số 3 tại SEA Games 30?

Sau kiến nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc phân chia nhóm hạt giống tại môn bóng đá nam SEA Games 30, tuyển U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ được chuyển từ nhóm 4 lên nhóm 3. Điều này rất có lợi với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đầu tiên cần khẳng định rằng, Ban tổ chức SEA Games 30 đã nhầm khi xếp Việt Nam vào nhóm hạt giống số 4 (nhóm yếu nhất). Lý giải được đưa ra ở đây là dựa vào thành tích của các đội bóng tại môn bóng đá nam SEA Games 29, diễn ra vào năm 2017.

Cụ thể, tại giải đấu trên đất Malaysia 2 năm trước, đội giành Huy chương vàng là Thái Lan nên sẽ cùng chủ nhà Philippines nằm ở nhóm hạt giống số 1. Á quân Malaysia cùng đội giành Huy chương đồng (HCĐ) là Indonesia sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Đội thua ở trận tranh HCĐ là Myanmar sẽ chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 3.

U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lên nhóm hạt giống số 3 tại SEA Games 30. Ảnh: Vietnamnet.vn

U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lên nhóm hạt giống số 3 tại SEA Games 30. Ảnh: Vietnamnet.vn

Theo cách phân nhóm hạt giống hiện tại, Myanmar và Singapore nằm ở nhóm hạt giống số 3 còn Việt Nam và 4 đội còn lại là Lào, Campuchia, Brunei, Timor Leste nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng. Điều này là rất vô lý nếu chiếu theo thành tích của kỳ Đại hội diễn ra cách đây 2 năm, U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích 3 thắng, 1 hòa và 1 thua, giành được 10 điểm.

Do ở bảng B (nơi có sự hiện diện của U23 Việt Nam) có 6 đội nên nếu có trừ kết quả của đội đứng cuối bảng là Campuchia, đội thua chúng ta với tỷ số 4-1. Lúc đó, U23 Việt Nam sẽ có 7 điểm, hiệu số +5. Trong khi đó ở bảng A, Singapore chỉ giành được 6 điểm, hiệu số 0 nên không có lý do gì Singapore lại xếp trên Việt Nam.

Vậy mới nói, nhiều khả năng Việt Nam sẽ được chuyển lên nhóm hạt giống số 3, còn Singapore sẽ bị đẩy xuống nhóm hạt giống cuối cùng. Về lý thuyết, lứa U22 Việt Nam hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đang là số 1 ở khu vực Đông Nam Á, bằng chứng là chúng ta từng đánh bại đội hình mạnh nhất ở lứa tuổi U22 của Thái Lan với tỷ số 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua.

Nên dù gặp đội nào, Việt Nam đều đủ khả năng để giành chiến thắng. Vấn đề được đặt ra ở đây là nếu ở nhóm hạt giống số 4, Việt Nam sẽ có tới 60% khả năng nằm cùng bảng với Thái Lan, bởi Thái Lan sẽ nằm ở bảng có 6 đội và Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 đội nằm ở nhóm hạt giống số 4 vào bảng này.

Nếu nằm ở nhóm hạt giống số 3, khả năng Việt Nam gặp Thái Lan sẽ là 50%. Thêm nữa, nguyên nhân chính để VFF đưa ra kiến nghị này là muốn giúp đội tuyển bớt đi một đối thủ mạnh và có cơ hội để nghỉ ngơi và gìn giữ thể lực cho vinh quang cuối cùng, bởi lịch thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games là rất dày đặc, lên tới 5 trận trong vòng 9 ngày. Nếu đội tuyển tiến vào trận chung kết thì các cầu thủ sẽ phải thi đấu 7 trận trong vòng 14 ngày.

Trước đây, thầy trò HLV Park Hang Seo chưa bao giờ phải thi đấu dày đặc đến như vậy. Tại giải U23 châu Á trên đất Trung Quốc, đội tuyển chơi 6 trận trong 16 ngày với khoảng cách đan xen 3 ngày giữa các trận. Tại ASIAD 18, đội tuyển chơi 7 trận trong 18 ngày.

Vì vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, VFF đang cố gắng mang tới cho thầy trò HLV Park Hang Seo những điều kiện thuận lợi nhất để giúp U22 Việt Nam có thể chinh phục thành công tấm HCV tại môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra tại Philippines từ ngày 30/11 tới.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-loi-the-nao-neu-len-nhom-hat-giong-so-3-tai-sea-games-30-90188.html