Việt Nam 'lĩnh đạn' khi VĐV Malaysia dính doping SEA Games 29

Công tác phòng chống doping của chủ nhà Malaysia đã kết thúc với vết đen của Wendy Ng Yan Yee, thế nhưng đoàn thể thao 'đau đớn' nhất có lẽ lại là Việt Nam.

Cuối cùng thì sau hơn 1 tháng thu thập những mẫu xét nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng, Ủy ban Olympic Đông Nam Á và Malaysia đã đưa ra quyết định chính thức về việc tước 2 HCV của Wendy Ng Yan Yee, VĐV nhảy cầu của Malaysia. Cụ thể, HCV thể loại 3m nhảy cầu đơn và đôi của nước chủ nhà đã không còn được tính trên BXH SEA Games.

Việc một VĐV Malaysia dính doping đã được thông tin từ lâu, kể từ khi có lần công bố kết quả đầu tiên vào hồi đầu tháng 9. Sau đó, mẫu xét nghiệm thứ 2 được kiểm tra và hoàn toàn không có sai lệch: Wendy Ng Yan Yee đã gian dối tại kỳ đại hội lần này.

Dù mất 2 HCV nhưng thứ hạng của Malaysia chẳng thay đổi nhiều, vì họ vẫn còn tới 143 HCV tại kỳ đại hội lần này và đứng đầu. Trong khi đó, VĐV Dhabitah Sabri và đoàn thể thao Việt Nam có lẽ là những “nạn nhân” phải nhận trái đắng nhiều nhất.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 khi giải đấu kết thúc vào cuối tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, Dhabitah Sabri chính là VĐV đã mất tấm HCV nhẩy cầu đôi do người đồng đội dùng doping, trong khi đoàn thể thao Việt Nam mất vị trí thứ 3 toàn đoàn cho Singapore. Lý do là bởi VĐV giành HCB ở nội dung này là Fong Kay Yian (Singapore) đã được trao bù huy chương vàng. Như vậy, thêm HCV của Fong Kay Yian, đoàn Singapore có tổng cộng 58 HCV (trước đó là 57 HCV).

Do đó, trên bảng tổng sắp SEA Games 29 chung cuộc đoàn Việt Nam vẫn chỉ có 58HCV, 50HCB và 60HCĐ, còn Singapore đã sở hữu tới 58HCV, 57HCB và 73HCĐ, vươn lên vị trí số 3 do nhiều HCB hơn chúng ta. Mất vị trí thứ 3, đoàn thể thao Việt Nam chính thức không đạt mục tiêu đề ra trước giải.

VĐV Wendy Ng Yan Yee sẽ phải đối mặt với án phạt treo giò 2 năm từ Cơ quan chống doping thế giới.

Tùng Lâm (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/viet-nam-linh-dan-khi-vdv-malaysia-dinh-doping-sea-games-29-816890.html