Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc điện đàm với Đại tướng Patrushev Nikolay Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, diễn ra chiều 10/11 tại Hà Nội.

Bày tỏ vui mừng năm 2020 Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2020), Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Đối với Việt Nam, Liên bang Nga là đối tác lớn, truyền thống, là đối tác chiến lược toàn diện. Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Liên bang Nga thành công trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp với tỉ lệ bỏ phiếu thuận cao (77,92%); tin tưởng rằng, Hiến pháp mới sẽ có ảnh hưởng tích cực tới đời sống của nhân dân Nga, tác động tốt đẹp tới mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga; đồng thời đánh giá cao vai trò của Nga trong việc giải quyết các vấn đề mới nổi lên trong khu vực và thế giới gần đây.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đối với những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra tại Nga, đánh giá cao các biện pháp quyết liệt mà Liên bang Nga đã triển khai để đối phó với dịch và rất vui mừng khi Liên bang Nga đã nghiên cứu thành công, sáng chế thuốc điều trị và vaccine phòng COVID-19, tin tưởng Liên bang Nga sẽ sớm vượt qua đại dịch.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Liên bang Nga đã hỗ trợ chuyên gia, thiết bị y tế phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việt Nam luôn xác định Nga là bạn bè truyền thống, thủy chung, đối tác chiến lược toàn diện và luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ Chính phủ, nhân dân Nga vượt qua lúc khó khăn cũng như cùng nhau hợp tác để phát triển quan hệ hợp tác tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Liên bang Nga trong xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm và có lợi ích trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga, cũng như hợp tác giữa ASEAN với các Nhóm nước BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Bộ Công an Việt Nam ủng hộ việc thiết lập và triển khai Cơ chế đối thoại an ninh cấp cao ASEAN - Nga và hiện nay đang tích cực trao đổi với các nước ASEAN để thông qua Cơ chế đối thoại. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Liên bang Nga tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh, nâng cao uy tín và vị thế của ASEAN trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm tại cuộc điện đàm.

Bộ trưởng Tô Lâm tại cuộc điện đàm.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mứng quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga không ngừng phát triển theo đúng nội dung Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công An Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh ký ngày 2/11/2012.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự hợp tác của hai bên trên lĩnh vực an ninh, cảnh sát như phát huy hiệu quả các kênh trao đổi thông tin, cùng nhau phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và kịp thời đưa ra các giải pháp giải quyết các mối đe dọa mới liên quan đến lợi ích và an ninh quốc gia, đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống “cách mạng màu” và chiến lược “diễn biến hòa bình”; chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, sử dụng công nghệc cao, tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp; hợp tác đào tạo cán bộ an ninh, thực thi pháp luật…

Để phát triển quan hệ hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật của hai nước ngày càng sâu rộng, hiệu quả thiết thực hơn nữa, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các đoàn cấp chuyên viên để triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh; cùng nghiên cứu, lựa chọn đề tài, vấn đề mà hai bên cùng quan tâm về nguy cơ, thách thức đe dọa an ninh mỗi nước, khu vực và thế giới.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác an ninh và cảnh sát đi vào thực chất, tin cậy lẫn nhau, có hiệu quả thiết thực; phối hợp ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khủng bố, có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, ma túy, mua bán người…

Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ trên các lĩnh vực cho cán bộ an ninh, thực thi pháp luật. Chú trọng tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai bên tham gia, nhất là các diễn đàn về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, phòng, chống khủng bố…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn Liên bang Nga đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng; khẳng định Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp Nga sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; đề nghị Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác, học tập tại Liên bang Nga.

Cũng trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Tô Lâm đã thông báo với ngài Patrushev Nikolay Platonovich rằng, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp ở hai nước, nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan hữu quan Việt Nam và Nga, “Kế hoạch thực hiện các hướng hợp tác giữa Việt Nam - Nga trong lĩnh vực bảo đảm thông tin quốc tế giai đoạn 2020 - 2021” đã được ký kết tại Hà Nội vào ngày 19/6/2020. Hiện Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam xây dựng nội dung Chương trình hoạt động cụ thể để triển khai Kế hoạch này.

Bộ Công an Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng tham gia các Hội nghị, Diễn đàn trong đó có Hội nghị quốc tế lãnh đạo phụ trách an ninh thường niên do Hội đồng An ninh Liên bang Nga tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/viet-nam-lien-bang-nga-tiep-tuc-phat-trien-quan-he-hop-tac-giua-cac-co-quan-an-ninh-thuc-thi-phap-luat-619259/