Việt Nam lên tiếng về việc Úc tập trận tại Biển Đông

Việt Nam luôn tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việt Nam luôn tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh quan điểm trên trước thông tin Úc điều tàu chiến tập trận trên Biển Đông, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều 21.9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông, là quyền lợi và trách nhiệm của các quốc gia trong khu vực. Mọi hoạt động của các quốc gia nếu đóng góp vào mục tiêu chung này đều được hoan nghênh”.

Tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho hay tại cuộc gặp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đã khẳng định sẽ thăm Việt Nam và dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Hiện nay, hai bên đang tích cực thu xếp cho chuyến thăm.

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/viet-nam-len-tieng-ve-viec-uc-tap-tran-tai-bien-dong-878128.html