Việt Nam lên tiếng về chuyến thăm của tàu đổ bộ Anh

Tàu đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh đã thăm thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 9.

Ngày 20/9, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tàu đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh thăm thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 9.

Theo đó, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế".

Tàu độ bộ HMS Albion

Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông của các quốc gia, phù hợp với luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tàu ngầm Nhật Bản lần đầu tập trận tại Biển Đông vừa qua, Người phát ngôn cho biết, phía Nhật Bản đã có phát ngôn chính thức về việc này.

"Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông, thành viên UNCLOS 1982, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về tự do hàng hải, hàng không, được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam tiếp tục đề nghị các nước đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và nghĩa vụ pháp lý liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương", bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/viet-nam-len-tieng-ve-chuyen-tham-cua-tau-do-bo-anh-325643.html