Việt Nam lên hạng 98 thế giới sau 16 năm, Maradona dính 'phốt'

Đội tuyển Việt Nam trở lại hạng 98 thế giới sau 16 năm chờ đợi; 'Cậu bé vàng' Maradona bị điều tra; Inter Milan đưa David Beckham ra tòa... có trong bản tin tối 4-4.

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau lịch sử 16 năm

Dù không thi đấu trận nào trong tháng 3 nhưng đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn tăng một bậc, vươn lên hạng 98 thế giới trên bảng xếp hạng tháng Tư của FIFA.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam. ẢNH: FIFA

Đội tuyển bóng đá Việt Nam. ẢNH: FIFA

Thứ hạng 98, vị trí phải mất đến 16 năm bóng đá Việt Nam mới trở lại được ngôi vị này cũng giúp thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 1227 điểm. Trong quá khứ, Việt Nam từng đạt thứ hạng 98 thế giới vào năm 2003, thời điểm đội tuyển được dẫn dắt bởi HLV người Áo Alfred Riedl.

Hành trình xếp hạng của bóng đá Việt Nam kể từ năm 1993-2019.

Ở cấp độ châu lục, Việt Nam hiện xếp hạng 16 trên tuyển Palestine (1224 điểm) và tuyển Ấn Độ (1219 điểm) trong khi tốp 3 châu Á tiếp tục thuộc về các đội tuyển giàu thành tích Iran (1516 điểm), Nhật Bản (1594 điểm) và Hàn Quốc (1462 điểm).

Thi đấu hai trận tại China Cup, tuyển Thái Lan tích lũy thêm 5 điểm (nhờ thành tích thắng Trung Quốc, thua Urguay) tăng một bậc lên hạng 114 thế giới.

Với vị trí 6 châu Á, tuyển Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng đấu vòng loại World Cup 2022. Thứ hạng này nhiều khả năng sẽ thay đổi khi tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup tại Thái Lan vào tháng 6 tới.

CLB mới của Beckham Inter Miami chưa kịp ra mắt đã liên quan đến kiện tụng. ẢNH: AFP

Inter Milan đưa Beckham ra tòa vì Inter Miami

CLB Inter Milan lên kế hoạch cho cuộc chiến pháp lý sau khi danh thủ Anh, David Beckham chuẩn bị cho ra mắt CLB Inter Miami tham dự giải nghề Mỹ MLS 2020.

Tờ Calciomercato đưa tin, Inter Milan sẽ khởi kiện Beckham vì đặt tên CLB Inter Miami khá trùng lập với thương hiệu “Inter” lâu năm của đại diện bóng đá Ý. Theo phân tích của truyền thông Italia, có hai trường hợp sẽ xảy ra.

Nếu tòa phát quyết Inter Milan thắng kiện, “Inter” nghiễm nhiên được xem như một thương hiệu độc quyền dành riêng cho CLB nước Ý. Trường hợp Inter thất bại, thương thiệu “Inter” (hay tên gọi trước đây là FC Internazionale) chỉ được xem là thuật ngữ mô tả đơn thuần, vốn đang được rất nhiều CLB trên thế giới sử dụng.

Dự kiến, Inter Miami do David Beckham đầu tư sẽ bắt đầu tham dự giải bóng đá nhà nghề MLS vào năm 2020. CLB sẽ sử dụng sân Lockhart làm sân nhà hai mùa trước khi chuyển về trụ sở mới gần sân bay quốc tế Miami.

HLV Maradona chỉ đạo trong một trận đấu của CLB Dorados. ẢNH: AP

“Cậu bé vàng” Maradona bị điều tra vì phát biểu liên quan chính trị

LĐBĐ Mexico cho biết đã mở một cuộc điều tra, về việc HLV Diego Maradona ca ngợi Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro.

Mới đây, HLV Maradona hiện đang dẫn dắt đội bóng hạng 2 Mexico Dorados gây tranh cãi khi đưa ra lời phát biểu: "Tôi muốn dành chiến thắng này cho Nicolas Maduro và tất cả những người Venezuela đang đau khổ...", sau khi CLB của ông chiến thắng 3-2 trước Tampico Madero.

Maradona được cho là khá thân thiết với Maduro (nhà lãnh đạo cánh tả bị lôi kéo), người khiến cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế ngày một gia tăng tại Venezuela. Trong khi Hoa Kỳ đã dẫn đầu hơn 50 quốc gia công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống đương quyền của Venezuela, đồng thời gọi cuộc bầu cử lại của Maduro là bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố mới đây, LĐBĐ Mexico thông báo Ủy ban kỷ luật đã mở cuộc điều tra về các bình luận, "Được cho là vi phạm các điều khoản 6, 7, 9, 10 và 11 của bộ luật đạo đức FMF". Đặc biệt tại Điều 7 bộ luật kêu gọi, những thành viên liên đoàn "duy trì lập trường trung lập về các vấn đề chính trị và tôn giáo".

Người điểm sáng là chức vô địch World Cup 1986, Diego Maradona còn được biết đến với nhiều bê bối ngoài sân cỏ.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/viet-nam-len-hang-98-the-gioi-sau-16-nam-maradona-dinh-phot-825761.html