Việt Nam lấy lại hạng 3 SEA Games nhờ VĐV Thái Lan dính doping

4 tháng sau SEA Games 2017, đoàn Việt Nam bất ngờ có thêm 1 HCV ở nội dung quyền biểu diễn nữ pencak silat nhờ việc VĐV Thái Lan bị tước huy chương do dương tính với doping.

Pencak Silat Việt Nam giành thêm 1 HCV nhờ VĐV Thái Lan bị phát hiện dương tính với chất cấm. Ảnh: Tiến Tuấn.

Pencak Silat Việt Nam giành thêm 1 HCV nhờ VĐV Thái Lan bị phát hiện dương tính với chất cấm. Ảnh: Tiến Tuấn.

Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) vừa thông báo tên 3 VĐV không vượt qua vòng kiểm tra doping hậu SEA Games 2017. Họ là Wendy Ng Yan Yee (nhảy cầu, Malaysia), Benjaporn Sriphanomthorn (bơi lội, Thái Lan) và Nurisan Loseng (pencak silat, Thái Lan).

Chia sẻ với báo giới, chủ tịch SEAGF, ông Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar khẳng định: “Họ sẽ bị loại khỏi mọi sự kiện. Huy chương họ đã giành được sẽ bị tước. Nếu họ giành HCV, người đoạt HCB sẽ nhận HCV thay thế”.

Quyết định của SEAGF đồng nghĩa với việc Yan Yee, Sriphanomthorn và Loseng sẽ bị tước mọi thành tích. Bản thân Nurisan Loseng là thành viên của tuyển silat Thái Lan giành HCV nội dung quyền biểu diễn nữ sau chiến thắng trước đối thủ Việt Nam.

Loseng bị tước huy chương đồng nghĩa bộ ba VĐV Việt Nam Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thu Hà sẽ được trao HCV ở nội dung này.

Nhờ có tấm HCV bất ngờ ấy, đoàn thể thao Việt Nam đã nâng tổng số HCV chạm mốc 59, nhiều hơn đoàn Singapore đúng 1 HCV và giành lại vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Trước đó, đoàn Việt Nam cũng từng mất vị trí thứ 3 vào tay Singapore theo cách tương tự. Đảo quốc sư tử có thêm 1 HCV từ bộ đôi VĐV nhảy cầu Ashlee Tan Yi Xuan và Fong Kay Yian sau khi Yan Yee (đội nhảy cầu Thái Lan) bị phát hiện dương tính với chất cấm.

BXH trước khi vụ doping được thông báo ngày 12/12.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-lay-lai-hang-3-sea-games-nho-vdv-thai-lan-dinh-doping-post803699.html