Việt Nam – Lào tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Từ ngày 10 đến 13-8, Đồn Biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 252, Bộ CHQS tỉnh Bolykhamxay (Lào) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới và mốc quốc giới 441.

Lực lượng tuần tra song phương đã tiến hành tuần tra khép kín đoạn biên giới Việt Nam - Lào và cột mốc số 441 (mốc quốc giới số 441 cắm trên sống núi thuộc địa bàn xã Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An tại điểm có độ cao 1.522,55m so với mực nước biển), đây là cột mốc ở vị trí xa, đường đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng tuần tra 2 bên đã khắc phục khó khăn về thời tiết, tiến hành kiểm tra tình trạng cột mốc, phát quang bụi rậm, thông tầm nhìn và dọn vệ sinh xung quanh khu vực cột mốc, trao đổi các nội dung liên quan công tác bảo vệ biên giới...

 Tuần tra song phương.

Tuần tra song phương.

Kết quả, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn; không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, xâm nhập, vượt biên trái phép. Hai bên cũng đã trao đổi tình hình về phòng, chống dịch Covid-19 của mỗi bên.

Đây là hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị, nhằm củng cố và tăng cường sự hợp tác về bảo vệ, quản lý biên giới, đấu tranh ngăn chặn vượt biên trái phép, phòng chống dịch Covid-19, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển giữa hai đơn vị nói riêng và hai tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Bolykhamxay (Lào) nói chung.

Tin, ảnh: HẢI THƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/viet-nam-lao-tuan-tra-bao-ve-duong-bien-cot-moc-631537