Việt Nam - Lào thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động và xã hội

Ngày 26/3, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào sẽ diễn ra tại Thủ đô Vientian vào ngày 28/3, đoàn đại biểu Việt Nam do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã đến chào Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và cho rằng, sự hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trong thời gian vừa qua đạt rất nhiều thành tựu.

Phó Thủ tướng Lào bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam, trong đó có sự tham gia của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giúp Lào khắc phục hậu quả vụ vỡ đập thủy điện tại phía Nam Lào, vào tháng 7/2018.

Thông tin với Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, sự hợp tác giữa hai Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone tiếp Đoàn đại biểu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn sang dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào

Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone tiếp Đoàn đại biểu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn sang dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào

“Trong thời gian vừa qua, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã phối hợp, giúp đỡ các cơ quan hữu quan Việt Nam thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Hiện nay, ngoài sự hợp tác về lao động cũng như soạn thảo và đưa ra các văn bản quy định, hợp tác giữa hai Bộ mở rộng ra nhiều lĩnh vực như đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội…” - Bộ trưởng thông tin.

* Trong chiều 26/3, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tại buổi làm việc, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng thông báo Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội Lào; một số vấn đề về hợp tác lao động giữa hai nước cũng như tình hình người lao động Việt Nam tại Lào, nhất là lao động tự do, thời vụ; một số vấn đề cần quan tâm và nên đưa ra trong các cuộc gặp sắp tới để tạo điều kiện cho lao động Việt Nam tại Lào cũng như giúp đỡ việc quản lý người lao động Việt Nam tại Lào đã được thuận lợi hơn. Các vấn đề về lệ phí thị thực và thẻ lao động, nhu cầu thực tế của thị trường Lào về ngành nghề và số lượng lao động cũng được đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nêu ra tại cuộc làm việc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, trong thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào có nhiều kết quả trong hợp tác song phương. Hai bên cũng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách liên quan việc làm và quản lý lao động, đặc biệt là tại các địa phương có chung đường biên giới, phối hợp tăng cường quản lý lao động người Việt Nam tại Lào và người lao động Lào tại Việt Nam. Đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng thông báo về những thành công của dự án Trung tâm Chỉnh hình và phục hội chức năng cho thương binh và người tàn tật 686 tại Bản Cân (tỉnh Vientiane) do Việt Nam giúp Lào.

Thời gian qua, hai bên đã xúc tiến nhóm công tác về lao động giữa hai Bộ và đạt được một số kết quả bước đầu. Trong thời gian tới, hai bên sẽ xem xét để có thể bổ sung, sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam và Lào về hợp tác lao động ký ngày 07/1/2013.

Hai bên cũng kiến nghị xem xét việc đẩy mạnh thành lập các công ty cung ứng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế địa bàn; kiến nghị các cấp của Lào trong việc linh hoạt áp dụng lệ phí thực tế, phù hợp ngành nghề và đáp ứng đúng nhu cầu của cả hai bên khi Lào còn thiếu nhiều lao động có tay nghề hay nhiều ngành nghề tại Lào không có đủ số lượng người lao động Lào tham gia.

Tin Đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ Vientian, Lào

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/viet-nam--lao-thuc-day-mo-rong-hop-tac-lao-dong-va-xa-hoi-d93785.html