Việt Nam - Lào: Tăng cường truyền thông, thúc đẩy hợp tác kinh tế

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmany Pholsena tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Hữu Quý làm Trưởng đoàn, diễn ra tại Thủ đô Vientiane (Lào) ngày 24/7/2017.

Bộ trưởng Khemmany Pholsena (thứ ba từ trái sang) đánh giá cao vai trò của Báo Công Thương trong thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào

Chuyển biến tích cực

Bộ trưởng Khemmany Pholsena bày tỏ sự vui mừng trước chuyến thăm của Đoàn và cho biết: 2017 là Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung cũng như giữa Bộ Công Thương Lào và Bộ Công Thương Việt Nam nói riêng, trong đó có vai trò, đóng góp tích cực của báo chí.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của 2 Đảng, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, đồng thời, việc thực hiện Hiệp định Thương mại song phương và Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam - Lào, sự gắn kết giữa hai Bộ Công Thương Lào và Việt Nam, cùng với nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ngày một khởi sắc, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, quan hệ thương mại giữa hai nước có tính bổ trợ rất lớn với sự hợp tác sâu sắc và còn rất nhiều dư địa.

Trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư của Việt Nam vào Lào ngày càng tăng. Đến nay, đầu tư của Việt Nam vào Lào đạt giá trị gần 4 tỷ USD. Năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều hai nước đạt hơn 800 triệu USD.

Hai nước cũng quan tâm củng cố đường giao thông vận tải, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển thương mại và hợp tác đầu tư. Cụ thể, tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo- Densavan, hai nước cùng thực hiện cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa.

Khẳng định vai trò của truyền thông

Báo cáo Bộ trưởng Khemmany Pholsena, Tổng Biên tập Nguyễn Hữu Quý cho biết, thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam rất quan tâm đến lĩnh vực truyền thông, trong đó, có chỉ đạo Báo Công Thương phải bám sát tôn chỉ, mục đích, bảo đảm thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, trung thực chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, ngành Công Thương trên những lĩnh vực như: Cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, quản lý thị trường, chống buôn lậu, môi trường, an toàn thực phẩm, hội nhập kinh tế quốc tế… Đặc biệt, tích cực tuyên truyền hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai Bộ Công Thương hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam - Lào nói chung. Đối với lĩnh vực hợp tác truyền thông, Báo Công Thương và Báo Kinh tế Thương mại Lào đã giao lưu, trao đổi về công tác nghiệp vụ.

Tổng Biên tập Nguyễn Hữu Quý cũng mong muốn Bộ trưởng Khemmany Pholsena tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa cho hai cơ quan truyền thông trao đổi hợp tác và triển khai hiệu quả các văn kiện được hai Bộ Công Thương ký kết.

Bộ trưởng Khemmany Pholsena nhấn mạnh, công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế. Bộ trưởng mong muốn thông qua cơ quan báo chí hai nước, thông tin về thị trường tới doanh nghiệp hai nước nhanh hơn, chính xác hơn.

Mới đây, Bộ Công Thương hai nước đã khai trương website hợp tác kinh tế thương mại. Bộ trưởng Khemmany Pholsena đánh giá, đây là kênh thông tin rất tốt để cung cấp thông tin tới doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Sau Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào tổ chức thành công cuối tháng 6 vừa qua, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Lào dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 5/9/2017. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn, được lãnh đạo hai bên chú trọng.

Đình Dũng - Thu Hằng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/viet-nam-lao-tang-cuong-truyen-thong-thuc-day-hop-tac-kinh-te-90325.html