Việt Nam - Lào - Campuchia quyết tâm đẩy lùi vấn nạn ma túy

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đoàn đại biểu ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã thông tin về thực trạng, kết quả công tác phòng, chống ma túy ở mỗi nước, từ đó thấy rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức và đề ra nhiều giải pháp.

Sáng 11-9, sau phiên khai mạc, đoàn đại biểu ba nước dự Hội nghị ba bên/song phương cấp Bộ trưởng Campuchia - Lào - Việt Nam về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 18 đã nhóm họp phiên đầu tiên.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Chunsovan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Lào do Trung tướng Somvang Thammasith, Thứ trưởng Bộ An ninh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát ma túy nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm Trưởng đoàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mở đầu phiên làm việc, đại diện đoàn đại biểu Lào, Chủ tịch Hội nghị ba bên/song phương cấp Bộ trưởng lần thứ 17 đã bàn giao cương vị Chủ tịch Hội nghị cho Trưởng đoàn Việt Nam. Sau khi tiếp nhận cương vị Chủ tịch, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, với vai trò Chủ tịch Hội nghị, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy, mở rộng và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hợp tác và phòng ngừa đấu tranh giữa ba nước. Trung tướng Somvang Thammasith, Trưởng đoàn đại biểu Lào bày tỏ tin tưởng, dưới sự chủ trì của Việt Nam, công tác phối hợp của ba nước sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Tại phiên làm việc, dưới sự điều hành của Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương, đoàn đại biểu ba nước đã trình bày báo cáo quốc gia, trong đó nêu rõ thực trạng tình hình và kết quả công tác phòng, chống ma túy của mỗi nước, từ đó thấy rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và các đề xuất với các nước còn lại nhằm thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy giữa ba nước trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu ba nước đánh giá thực trạng tình hình và kết quả công tác phòng, chống ma túy của mỗi nước; ghi nhận những nỗ lực và kết quả, cũng như chia sẻ quan ngại về tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và chất hướng thần mới, tình trạng thất thoát tiền chất, bị tội phạm lợi dụng đưa vào sản xuất ma túy tổng hợp.

Trung tướng Somvang Thammasith, Trưởng đoàn đại biểu Lào phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu cùng nhau kiểm điểm việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, nhất là từ sau Hội nghị lần thứ 17 được tổ chức ở thủ đô Vientiane, Lào, trong đó nêu rõ ba nước đã tiến hành trao đổi thông tin chặt chẽ, tổ chức hội thảo, tập huấn cán bộ, nghiên cứu thực tế...

Lực lượng chức năng ba nước đã cùng nhau triệt phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng ma túy, phương tiện có giá trị và các vũ khí khác với số lượng lớn. Ba nước cũng đều dành sự quan tâm tới hợp tác quốc tế với tinh thần trách nhiệm cao, tham dự nhiều hội nghị hội thảo quốc tế, nhất trí tích cực hợp tác theo khuôn khổ Bản Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát ma túy khu vực Tiểu vùng sông Mekong (MOU 1993).

Đại diện đoàn Campuchia phát biểu tại Hội nghị.

Kết thúc phiên làm việc đầu tiên, đoàn đại biểu các nước sẽ bước vào Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào; Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng và tổng kết cao điểm phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Campuchia; Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Campuchia và Lào, diễn ra từ trưa 11-9 đến sáng 12-9.

Hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng Việt Nam – Campuchia – Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 18 sẽ tiếp tục diễn ra sau các hội nghị song phương trên vào ngày 12-9.

Nhóm PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/viet-nam-lao-campuchia-quyet-tam-day-lui-van-nan-ma-tuy-561146/